Indonesia tổ chức tuần tra liên hợp tại các khu vực giáp giới biển

Chương trình tuần tra trên sẽ có sự tham gia của 200 người thuộc Hải quân Indonesia, Cảnh sát đường biển và đường không (Polairud), Cục giám sát nguồn lợi biển và nghề cá (PSDKP)...
Indonesia tổ chức tuần tra liên hợp tại các khu vực giáp giới biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ipdefenseforum)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia (Bakamla) sẽ triển khai 17 tàu tuần tra để đảm bảo an ninh tại Eo biển Malacca, Eo biển Singapore và vùng biển của tỉnh Bắc Kalimantan trong khuôn khổ chương trình tuần tra liên hợp quốc gia năm 2022.

Chương trình tuần tra trên sẽ có sự tham gia của 200 người thuộc Hải quân Indonesia, Cảnh sát đường biển và đường không (Polairud), Cục giám sát nguồn lợi biển và nghề cá (PSDKP) thuộc Bộ Biển và nghề cá (KKP), Tổng cục Hải quan và Lực lượng bảo vệ biển và bờ biển Indonesia (KPLP).

Ngày 23/8, phát biểu tại lễ khởi động chương trình tuần tra liên hợp tại thành phố Batam, tỉnh Quần đảo Riau, Giám đốc Bakamla, Phó đô đốc Aan Kurnia cho biết chiến dịch tuần tra liên hợp đầu tiên có 17 tàu tham gia, trong đó có các tàu thuộc sở hữu của nhà nước và các tàu chiến. Bakamla cung cấp 7 tàu, trong khi các cơ quan khác sẽ cung cấp 2 tàu mỗi đơn vị.

[Hải quân Malaysia, Mỹ huấn luyện hàng hải tại Eo biển Malacca]

Phó đô đốc Aan Kurnia cho hay chương trình tuần tra liên hợp này sẽ được thực hiện trong 2 tháng và sẽ kết thúc vào giữa tháng 10 tới. Các cuộc tuần tra sẽ được triển khai tập trung tại Eo biển Malacca, Eo biển Singapore và vùng biển ngoài khơi của tỉnh Bắc Kalimantan nhằm trấn áp các hoạt động bất hợp pháp trên biển, như đánh bắt trái phép và buôn bán người.

Theo ông Kurnia, có nhiều hoạt động tội phạm đang diễn ra ở các vùng biển nói trên. Ví dụ, Eo biển Singapore ghi nhận các trường hợp đánh bắt cá trái phép trong khi Eo biển Malacca chứng kiến nạn buôn người và các vụ xuất cảnh bất hợp pháp của những người lao động nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.