Hai tháng đầu năm, hơn 1.500 người chết vì tai nạn giao thông

Trong hai tháng đầu năm 2015, đã có hơn 1.500 người chết vì tai nạn giao thông trong đó phần lớn là do các vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Hai tháng đầu năm, hơn 1.500 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 12 tháng đầu năm 2015, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 1567 người trên cả nước (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Theo thông tin từ Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia, thống kê trong 2 tháng đầu năm (từ 16/12 đến 15/2), toàn quốc có 1.567 người chết vì tai nạn giao thông trên tổng số 4.115 vụ tai nạn. Ngoài ra, tai nạn giao thông còn khiến cho 3.771 người bị thương.

Một tín hiệu đáng lạc quan là so với cùng kỳ năm 2014, tình hình tai nạn giao thông đã giảm về cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương; trong đó, số vụ giảm 713 vụ (14,77%), số người chết giảm 251 người (13,81%) và số người bị thương giảm 970 người (20,46%).

Tai nạn giao thông đường bộ vẫn chiếm phần lớn với 1.814 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và 2.257 vụ va chạm nhẹ. Các vụ tai nạn giao thông đường bộ đã cướp đi sinh mạng của 1.527 người, làm bị thương 1.094 người.

Con số còn lại thuộc về tai nạn đường sắt (25 vụ, 20 người chết, 6 người bị thương) và đường thủy (19 vụ, 20 người chết, 3 người bị thương). Ngoài ra, trong 2 tháng đầu năm, không có vụ tai nạn nào liên quan đến hàng không, hàng hải.

Tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Mùi 2015, toàn quốc đã xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông, làm chết 317 người và làm bị thương 509 người.

Theo Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, trong 2 tháng đầu năm 2015, số vụ tai nạn giao thông đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2014.

“Đặc biệt, Tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 9 ngày tết Nguyên đán Ất Mùi trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt, an toàn; tai nạn giao thông so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã giảm mạnh số vụ, số người bị thương; không xảy ra tai đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải khách.” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dù lạc quan về những chuyển biến tích cực của tình hình trật tự, an toàn giao thông 2 tháng đầu năm, tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn cao. Ngoài ra, tình trạng kéo dài vẫn còn tồn tại đặc biệt là vào những ngày cuối tháng 1, đầu Tết Nguyên đán trên một số đoạn tuyến Quốc lộ 1A và một số tuyến đường trục chính ra vào thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là tình trạng nhồi nhét, tăng giá vé xe khách, công tác tuần tra, kiểm soát khu vực ngoài đô thị và nông thôn cần phải được cải thiện trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục