Hàn Quốc: Bầu cử địa phương ở giai đoạn nước rút

Các đảng phái đang gấp rút đẩy mạnh chiến dịch tranh cử khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày cử tri bỏ phiếu bầu lãnh đạo.
Đương kim Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 3/5 đã dễ dàng đánh bại hai ứng cử viên Na Kyung-won và Kim choong-hwan để trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng cầm quyền Đại dân tộc (GNP) tranh cử chức thị trưởng Seoul nhiệm kỳ 2.

Tại cuộc bỏ phiếu vòng loại diễn ra ở trung tâm thể thao Jamsil, ứng cử viên Oh Se-hoon đã giành được 68,4%, tương đương với 3.216 phiếu ủng hộ trên tổng số 4.702 phiếu bầu, bỏ xa nữ ứng viên được cho là sáng giá cho chức thị trưởng Seoul là nghị sĩ Na Kyung-won. Nghị sĩ Na chỉ được 24,88% phiếu ủng hộ và nghị sĩ Kim Choong-hwan chỉ đạt 6,72% phiếu bầu.

Trong bài phát biểu của mình, ứng cử viên Oh Se-hoon đã nhấn mạnh về khả năng cạnh tranh của mình trong bầu cử tại địa phương nhờ vào kinh nghiệm của ông khi còn làm thị trưởng Seoul. Ông này khẳng định sẽ biến Seoul thành thủ đô sạch và tập trung cho các lĩnh vực giáo dục và việc làm. Ông khẳng định sẽ làm mọi biện pháp để củng cố khối các trường công lập nhằm xua tan nỗi lo gánh nặng học phí trường tư cho các bậc phụ huynh.

Trong khi đó, nghị sỹ Kim Jin-pyo của đảng Liên minh dân chủ và Ryu Si-min, thành viên đảng Nhân dân tham gia đối lập, mới thành lập, đã nhất trí hợp nhất để ứng cử cho vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi. Như vậy, hai đảng này sẽ chọn ra một ứng cử viên duy nhất vào ngày 13/5 để tranh cử căn cứ theo kết quả thăm dò dư luận.

Các đảng phái tại Hàn Quốc đang gấp rút đẩy mạnh chiến dịch tranh cử khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu lãnh đạo các tỉnh và thành phố trong cả nước (2/6).

Trong bối cảnh kết quả bầu cử địa phương có thể sẽ quyết định tình hình chính trị trong nửa cuối nhiệm kỳ của chính phủ Lee Myung-bak, đảng cầm quyền đang tỏ rõ quyết tâm giành thắng lợi để có thể chiếm thế thượng phong về chính trị, tạo đà thúc đẩy các chính sách lớn.

Trong khi đó, phe đối lập đang kêu gọi cử tri cẩn trọng, phán xét chính phủ đương nhiệm nhằm đánh bại đảng cầm quyền, qua đó tạo dựng nền móng cho quá trình chuyển giao quyền lực.

Giới phân tích cho rằng còn quá sớm để dự đoán kết quả bầu cử do Hàn Quốc hiện có nhiều yếu tố tác động. Trước hết là nguyên nhân gây đắm tàu chiến Cheonan và các bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức địa phương. Vụ đắm tàu Cheonan được cho là có tác động lớn đến kết quả bầu cử hội đồng địa phương sắp tới.

Giới phân tích cho rằng sự phản ứng thận trọng của chính quyền Lee Myung-bak đang mang lại thuận lợi cho đảng cầm quyền GNP. Mối nghi ngờ Bắc Triều Tiên đang giúp GNP ghi điểm trong việc xây dựng chính sách an ninh, lập trường cứng rắn chống Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phe đối lập cũng sử dụng vụ việc này để chỉ trích chính quyền và GNP.

Phe đối lập cho rằng sự phản ứng chậm chạp của bộ máy quân sự và chính quyền cho thấy Hàn Quốc thiếu một hệ thống cảnh báo và xử lý thảm họa hiệu quả. Phe đối lập lên án chính sách cứng rắn với miền Bắc, cho rằng điều này gây bất an cho Hàn Quốc, tạo nên rủi ro cho đà phục hồi kinh tế của quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương ngày 2/6 tới, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu chọn 4.000 quan chức chính quyền địa phương, trong đó có 16 tỉnh trưởng và thị trưởng, hơn 3.000 quan chức thuộc các đơn vị hành chính nhỏ hơn và gần 100 quan chức đứng đầu ngành giáo dục. Ngoài ra, cử tri sẽ lựa chọn thành viên của hội đồng dân biểu tỉnh và thành phố.

Việc bầu chọn người đứng đầu 16 tỉnh và thành phố chính là điểm mấu chốt của cuộc đua giữa các phe phái. Đảng Đại Dân tộc và đảng Liên minh Dân chủ gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng tại “sào huyệt” của mình. Với đảng Đại Dân tộc là các tỉnh Đông Nam còn với đảng Liên minh Dân chủ là các tỉnh Tây Nam.

Do quyền lực nhà nước được phân bổ cho Tổng thống, Quốc hội và các địa phương theo thể chế chính trị hiện hành, cuộc bầu cử địa phương sắp tới sẽ có ảnh hưởng lớn đến một trong ba trụ cột quyền lực nhà nước. Ngoài ra, đây còn được coi là phong vũ biểu đối với cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Cách đây bốn năm, đảng đối lập Đại Dân tộc đã thắng lớn trong bầu cử địa phương. Trên đà đó, đảng Đại Dân tộc tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007, giành lại quyền lực từ phe dân chủ sau mười năm.

Theo kết quả một số cuộc thăm dò ý kiến, đảng Đại Dân tộc đang dẫn đầu tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi nhưng các nhà phân tích vẫn cho rằng kết quả bầu cử sẽ khó đoán do ảnh hưởng của các yếu tố như nguyên nhân vụ đắm tuần dương hạm Cheonan và tâm lý người dân trong dịp kỷ niệm một năm ngày mất của cố Tổng thống Roh Moo-hyun vào ngày 23/5./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục