Hàn Quốc chấp thuận thêm hoạt động giao lưu dân sự với Triều Tiên

Ngày 13/6, Hàn Quốc chấp thuận thêm 3 đề nghị của các tổ chức cung cấp viện trợ về việc tiếp xúc với các đối tác Triều Tiên, mặc dù phía Triều Tiên từ chối hoạt động giao lưu dân sự.
Hàn Quốc chấp thuận thêm hoạt động giao lưu dân sự với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức của Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này ngày 13/6 đã chấp thuận thêm 3 đề nghị của các tổ chức cung cấp viện trợ của nước này về việc tiếp xúc với các đối tác Triều Tiên, mặc dù phía Triều Tiên đã từ chối các hoạt động giao lưu dân sự liên Triều.

Nhiều nhà quan sát cho rằng động thái của Hàn Quốc cho thấy Seoul quyết tâm tìm kiếm việc can dự dân sự với Bình Nhưỡng bất chấp lập trường của nước này.

[Hàn Quốc xem xét linh hoạt trao đổi công dân với Triều Tiên]

Như vậy, từ khi lên nắm quyền ngày 10/5 tới nay, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in theo đường lối tự do đã chấp nhận 18 đề nghị như vậy.

Một quan chức được dẫn lời cho biết các nhóm có đề nghị mới được chấp nhận đang tìm cách nối lại một dự án y tế và hỗ trợ trẻ sơ sinh và người tàn tật ở Triều Tiên, đồng thời tuyên bố lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc nối lại các hoạt động giao lưu dân sự liên Triều vẫn không hề thay đổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục