Hàn Quốc chi 790 triệu USD mua vũ khí Mỹ

Trong năm 2008, Hàn Quốc đã mua của Mỹ các mặt hàng quốc phòng với tổng trị giá 790 triệu USD, tăng so với mức 590 triệu của năm 2007.
Theo hãng thông tấn Yonhap, báo cáo tổng kết của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố cho biết trong năm 2008, Hàn Quốc đã mua của Mỹ các mặt hàng quốc phòng với tổng trị giá 790 triệu USD, tăng đáng kể so với mức 590 triệu của năm 2007.

Như vậy, Hàn Quốc đã trở thành khách hàng lớn thứ ba của Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Đứng đầu danh sách khách hàng của Mỹ là Israel với 1,35 tỷ USD, tiếp theo là Arập Xêút với 808 triệu USD.

Việc gia tăng thương mại quốc phòng giữa Hàn Quốc và Mỹ được thúc đẩy sau khi Quốc hội Mỹ hồi tháng 9/2008 thông qua luật đưa Hàn Quốc vào đối tượng ưu đãi đặc biệt trong lĩnh vực thương mại quân sự. Luật này cho phép Hàn Quốc có quyền lợi như các thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong bốn năm qua, Hàn Quốc đã mua của Mỹ số khí tài với tổng trị giá 2,8 tỷ USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục