Hàn Quốc: Cơ quan công tố xin lệnh bắt Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập

Ông Lee Jae-myung, với vai trò Thị trưởng Seongnam từ năm 2010-2018, bị cáo buộc gây thiệt hại 381,6 triệu USD với việc phê duyệt hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận của dự án phường Daejang.
Hàn Quốc: Cơ quan công tố xin lệnh bắt Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập ảnh 1Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae-myung. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 16/2, Văn phòng Công tố khu vực Trung Seoul đã xin lệnh bắt giữ Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae-myung về các cáo buộc tham nhũng và hối lộ phát sinh từ thời ông còn là Thị trưởng thành phố Seongnam.

Đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc, cơ quan công tố xin lệnh bắt giữ người đứng đầu đảng đối lập lớn nhất nước này.

Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul đã đệ trình lệnh bắt giữ ông Lee với các cáo buộc vi phạm nghĩa vụ khi thi hành công vụ, tham nhũng, hối lộ bên thứ ba và các cáo buộc khác xung quanh các dự án phát triển phường Daejang và Wirye của thành phố Seongnam và câu lạc bộ bóng đá của thành phố.

[Hàn Quốc: Lãnh đạo phe đối lập bị triệu tập thẩm vấn lần ba]

Ông Lee, với vai trò Thị trưởng Seongnam từ năm 2010-2018, bị cáo buộc gây thiệt hại tài chính 489,5 tỷ won (381,6 triệu USD) cho chính quyền thành phố với việc phê duyệt hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận của dự án phường Daejang - từ đó giúp cho các đối tác tư nhân bỏ túi lợi nhuận kếch xù.

Ông cũng đối mặt với nghi vấn tiết lộ bí mật nội bộ của chính quyền thành phố hoặc tập đoàn phát triển thành phố cho các đối tác tư nhân thông qua các trợ lý thân cận để các đối tác này thu lợi tổng cộng 788,6 tỷ won từ dự án xây dựng các khu chung cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục