Hàn Quốc: Lãnh đạo phe đối lập bị triệu tập thẩm vấn lần ba

Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính của Hàn Quốc ngày 7/2 thông báo Chủ tịch đảng này Lee Jae-myung sẽ xuất hiện trước cơ quan công tố vào cuối tuần này.
Hàn Quốc: Lãnh đạo phe đối lập bị triệu tập thẩm vấn lần ba ảnh 1Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính của Hàn Quốc ngày 7/2 thông báo Chủ tịch đảng này Lee Jae-myung sẽ xuất hiện trước cơ quan công tố vào cuối tuần này. Đây sẽ là lần thứ ba ông Lee bị triệu tập thẩm vấn trong khoảng một tháng qua để điều tra về các cáo buộc tham nhũng. 

Cụ thể, trong một tin nhắn gửi các phóng viên, DP cho biết ông Lee Jae-myung quyết định đến Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul vào ngày 10/2 tới. Các buổi thẩm vấn trước được thực hiện vào các ngày 10 và 28/1.

Ông Lee Jae-myung bị cáo buộc vi phạm lòng tin liên quan đến cáo buộc tham nhũng xung quanh các dự án phát triển ở quận Wirye và Daejang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi trong thời gian ông làm thị trưởng.

[Hàn Quốc: Cơ quan điều tra khám xét trụ sở của đảng đối lập chính]

Ông cũng bị cáo buộc có hành vi sai trái liên quan đến nhận hối lộ thông qua câu lạc bộ bóng đá thành phố Seongnam.

Vị lãnh đạo DP khẳng định bản thân vô tội, bác bỏ mọi cáo buộc liên quan là bịa đặt. Ông từng tuyên bố các cuộc điều tra mang động cơ chính trị và việc ông bị triệu tập là do đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước ông Yoon Suk-yeol./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục