Hàn Quốc: Cơ quan điều tra khám xét trụ sở của đảng đối lập chính

Văn phòng Công tố Hàn Quốc cho biết đang điều tra ông Kim Yong, Phó Viện trưởng nghiên cứu dân chủ trực thuộc DP, với cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 847 triệu won (591.000 USD).
Hàn Quốc: Cơ quan điều tra khám xét trụ sở của đảng đối lập chính ảnh 1Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 24/10, các công tố viên đã tiến hành khám xét trụ sở của đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra về các cáo buộc hối lộ liên quan đến một người thân tín của Chủ tịch đảng này Lee Jae-myung.

Văn phòng Công tố Hàn Quốc cho biết đang điều tra ông Kim Yong, Phó Viện trưởng nghiên cứu dân chủ trực thuộc DP, với cáo buộc nhận tổng cộng 847 triệu won (591.000 USD) từ các nhà phát triển bất động sản ở thành phố Seongnam trong chiến dịch tranh cử của ông Lee Jae-myung, vi phạm luật về gây quỹ chính trị.

Ông Kim Yong đã bị bắt hồi cuối tuần qua với cáo buộc nhận tiền để sử dụng cho việc vận động bầu chọn ứng cử viên sơ bộ của đảng DP ra tranh cử chức tổng thống.

[Hàn Quốc bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Cảnh sát biển]

Cơ quan điều tra nghi ngờ số tiền này được sử dụng để tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Lee Jae-myung vì khi đó ông Kim Yong là trợ lý cấp cao phụ trách gây quỹ cho chiến dịch bầu cử sơ bộ của ứng cử viên Lee Jae-myung.

Đảng DP đã phản đối gay gắt việc khám xét trụ sở, thu giữ tài liệu trong khi ông Lee Jae-myung cũng mạnh mẽ lên án cuộc điều tra và khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục