Hàn Quốc công bố gói kích thích kinh tế trị giá 40 tỷ USD

Hàn Quốc thông báo gói kích thích trị giá 40 tỷ USD sau khi vụ chìm phà hồi đầu năm đã khiến tăng trưởng kinh tế quý 2 giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.
Hàn Quốc công bố gói kích thích kinh tế trị giá 40 tỷ USD ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: brecorder.com)

Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo gói kích thích trị giá 41.000 tỷ won (40 tỷ USD), sau khi vụ tai nạn chìm phà hồi đầu năm đã khiến tăng trưởng kinh tế quý 2/2014 của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm và là lý do để Bộ Tài chính cảnh báo về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, gói kích thích trên bao gồm 11.700 tỷ won (11,4 tỷ USD) cho chi tiêu công bổ sung và 29.000 tỷ won (28,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, thông qua các khoản vay và các hình thức hỗ trợ tài chính khác.

Bộ này cho biết, để tiếp sức cho thị trường bất động sản, chính phủ sẽ nới lỏng các quy định về thế chấp vốn được đặt ra nhằm hạn chế các khoản vay mua nhà.

Cùng với việc công bố kế hoạch kích thích kinh tế, Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay từ 4,1% xuống 3,7%.

Theo bộ này, sự giảm sút trong nhu cầu nội địa sau vụ chìm phà đã kìm hãm tăng trưởng trong nửa đầu năm, trong khi những yếu tố khó đoán định trong nền kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu trong nửa cuối năm.

Vài giờ trước khi kế hoạch trên được công bố, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong quý 2 tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong ba quý. Nếu so với quý trước đó mức tăng trưởng này chỉ là 0,6%, mức thấp nhất kể từ quý 1/2013.

Theo BoK, dù xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định, chi tiêu tiêu dùng giảm 0,3%, kết quả tồi nhất kể từ quý 3/2011.

BoK trước đó đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay từ 4% xuống 3,8%, do thảm họa chìm phà hồi đầu năm khiến gần 300 người thiệt mạng đã dẫn đến việc nhiều chuyến phà bị hủy, ảnh hưởng đến các dịch vụ ăn uống và giải trí phục vụ du khách.

Số liệu tăng trưởng mới nhất có thể làm tăng khả năng BoK hạ lãi suất chủ chốt ngay vào đầu tháng tới. Ngân hàng này đã duy trì lãi suất ở mức 2,5% kể từ tháng 5/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục