Kinh tế Hàn sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong 4 năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ mức dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2014 đạt 3,8%, mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.
Kinh tế Hàn sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong 4 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bbc.co.uk)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã giữ mức dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2014 ở con số 3,8%, mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Ngày 9/1, Thống đốc BOK Kim Choong-soo cho biết nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 4 năm qua trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi.

Ông cũng cho biết quyết định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm gói kích thích kinh tế là khá thuận lợi đối với Hàn Quốc vì điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi.

Trước đó cùng ngày, BOK cũng thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản đang áp dụng trong 8 tháng vừa qua là 2,5%. Trong thông báo, BOK ghi nhận xu hướng gia tăng trong lĩnh vực xuất khẩu chủ chốt của nền kinh tế nước này, chiếm hơn 1/2 Tổng thu nhập quốc nội (GDP).

Lạm phát hiện nay duy trì ở mức 1,1%, tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng 2,3% trong năm 2014 khiến các chuyên gia cho rằng lãi suất có thể sẽ tăng.

Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc đồng yen Nhật Bản đang yếu đi trong khi đồng won của Hàn Quốc tăng giá sẽ ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng của nước này.

Ông Kim Choong-soo cho biết tác động tiêu cực từ sự mất giá của đồng yen chỉ ở mức hạn chế đối với các ngành công nghiệp như ôtô, thép và máy móc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tập đoàn SpaceX. (Ảnh: TTXVN)

Kỷ nguyên mới của đầu tư mạo hiểm tại Mỹ

Ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm tại Mỹ đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lịch sử với các khoản đầu tư lớn vào AI, vũ trụ và các startup tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư.

Bốc dỡ hàng hóa trên Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc hệ thống Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chuyển đổi đồng bộ từ doanh nghiệp đến hạ tầng

Bài toán đặt ra không chỉ là tối ưu hoạt động của doanh nghiệp mà còn là hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái logistics theo hướng đồng bộ, hiện đại và kết nối hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh.