Hàn Quốc để ngỏ việc cử các đặc phái viên sang Triều Tiên

Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng Tổng thống Moon Jae-in sẽ cử các đặc phái viên của mình đến Bình Nhưỡng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Hàn Quốc để ngỏ việc cử các đặc phái viên sang Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc gác tại khu vực phi quân sự ở làng đình chiến Panmunjom giữa hai miền Triều Tiên ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã/Reuters đưa tin gày 17/4, Chánh văn phòng tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết nước này vẫn để ngỏ khả năng Tổng thống Moon Jae-in sẽ cử các đặc phái viên của mình đến Bình Nhưỡng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Hàn Quốc cho hay đường dây nóng trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước có khả năng sẽ hoạt động trước ngày 20/4.


[Trang web về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ có tiếng Việt]

Cũng theo Hàn Quốc, nước này đang thảo luận với Bình Nhưỡng về từ ngữ trong tuyên bố chung dự kiến được đưa ra liên quan cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, trong đó có khả năng không bao gồm nội dung chi tiết về hợp tác kinh tế với Triều Tiên.

Vấn đề phi hạt nhân hóa và hòa bình là chủ đề thảo luận hàng đầu trong cuộc gặp này.

Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ tái khẳng định cam kết của nước này đối với phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục