Hàn Quốc điều tra vụ phóng tên lửa Naro-1 thất bại

Mảnh vỡ của tên lửa Naro-1 đã rơi xuống biển, cách địa điểm phóng tên lửa thuộc Trung tâm vũ trụ Naro khoảng 470km về phía Nam.
Các chuyên gia Hàn Quốc và Nga ngày 11/6 bắt đầu điều tra nguyên nhân thất bại trong vụ phóng tên lửa Naro-1 của Hàn Quốc.

Tên lửa Naro-1 (còn gọi là KSLV-1) do Hàn Quốc phối hợp với Nga chế tạo. Ngày 10/6, tên lửa Naro-1 mang theo vệ tinh nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã bị nổ tung sau khi rời bệ phóng 137 giây.

Viện Nghiên cứu Không gian vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống biển, cách địa điểm phóng tên lửa thuộc Trung tâm vũ trụ Naro khoảng 470km về phía Nam.

Người phát ngôn Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết KARI ngày 11/6 đã triệu tập họp ủy ban điều tra chung giữa Hàn Quốc và Nga nhằm xác định nguyên nhân thất bại. Theo các chuyên gia KARI, tên lửa Naro-1 gặp trục trặc sau khi tầng đầu tiên của tên lửa hai tầng này thực hiện được 2/3 công việc.

Năm 2009, Hàn Quốc lần đầu tiên phóng tên lửa Naro-1 mang theo vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo song cũng thất bại. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc cho rằng đây là loại tên lửa mới vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa được thử nghiệm hoàn chỉnh.

Hàn Quốc đang phấn đấu trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới sử dụng tên lửa lắp ráp trong nước đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Nước này đã chi 502,5 tỷ won (407,5 triệu USD) cho các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ tên lửa đẩy, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phóng thiết bị không người lái vào quỹ đạo và năm năm sau đó đưa một thiết bị lên Mặt Trăng.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc Ahn Byong-Man khẳng định bất chấp thất bại trong vụ phóng tên lửa Naro-1 ngày 10/6, Hàn Quốc sẽ không từ bỏ giấc mơ trở thành một cường quốc vũ trụ. Ông cho biết kế hoạch phóng tên lửa lần thứ 3 sẽ được công bố sau khi hoàn tất điều tra nguyên nhân thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục