Hàn Quốc giúp Triều Tiên nâng cấp đường dây liên lạc

Hàn Quốc đã chuyển cáp quang và các thiết bị thông tin khác nhằm hiện đại hóa tuyến thông tin liên lạc quân sự của Triều Tiên.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 28/10 cho biết nước này đã chuyển cáp quang và các thiết bị thông tin khác trị giá 850 triệu won, tương đương 714.000 USD, giúp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nâng cấp đường dây thông tin liên lạc qua biên giới giữa hai miền.

Đây là đợt viện trợ mới nhất nằm trong chương trình viện trợ quy mô nhỏ mà Seoul vừa cam kết với Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ gói viện trợ này nhằm hiện đại hóa tuyến thông tin liên lạc quân sự của Triều Tiên với tổng chi phí ước tính lên tới 2,7 tỷ won. Trước đó, Triều Tiên đã cắt đứt đường dây liên lạc quân sự này.

Hiện đường dây liên lạc phía Tây chủ yếu phục vụ việc qua lại khu công nghiệp ở thành phố biên giới Kaesong và đường dây liên lạc ở phía Đông phục vụ các chuyến du lịch tới khu nghỉ dưỡng núi Kumcang do Công ty Hyundai Asan Corp tổ chức.

Hàn Quốc ngày 26/10 cũng đề xuất viện trợ cho Triều Tiên khoảng 10.000 tấn ngũ cốc, 20 tấn sữa và thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên phía Triều Tiên chưa trả lời cụ thể.

Trong khi đó cùng ngày, Hàn Quốc nói rằng sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vấn đề phi hạt nhân của Triều Tiên trong mọi cuộc đối thoại liên Triều và sẽ nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân để xây dựng lại nền kinh tế vốn lạc hậu.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek nêu rõ mục tiêu đối thoại liên Triều hiện nay là mở đường cho việc cùng tồn tại, thịnh vượng và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới thống nhất.

Ông cũng thúc giục Triều Tiên xem xét đề xuất "thỏa thuận có lợi lớn" của Hàn Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng vấn đề hạt nhân sẽ được giải quyết giữa nước này với Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục