Hàn Quốc hỗ trợ và kết nối thanh niên gốc Triều Tiên ở nước ngoài

Dự án Thanh niên K-Diaspora lên kế hoạch giáo dục thanh niên gốc Triều Tiên ở nước ngoài về văn hóa Hàn Quốc, mời họ đến thăm Hàn Quốc và kết nối những người này với giới trẻ địa phương.
Hàn Quốc hỗ trợ và kết nối thanh niên gốc Triều Tiên ở nước ngoài ảnh 1Lễ ký kết chương trình mang tên “Dự án thanh niên K-Diaspora”. (Nguồn: The Korea Herald)

Chính quyền tỉnh Nam Jeolla vừa công bố chương trình mang tên “Dự án thanh niên K-Diaspora” nhằm hỗ trợ đào tạo và kết nối văn hóa cho thanh niên gốc dân tộc Triều Tiên đang sinh sống ở nước ngoài.

Để thực hiện dự án này, tỉnh Nam Jeolla đã ký biên bản ghi nhớ với Godowon Foundation, tổ chức phi lợi nhuận chuyên tư vấn cho thanh thiếu niên, Blue Tree Foundation, một tổ chức phi chính phủ chống bạo lực học đường và báo The Korea Herald về hợp tác giáo dục thanh niên tộc Triều Tiên ở nước ngoài về văn hóa Hàn Quốc.

Dự án Thanh niên K-Diaspora lên kế hoạch giáo dục thanh niên gốcTriều Tiên ở nước ngoài về văn hóa Hàn Quốc, mời họ đến thăm Hàn Quốc và kết nối những người này với giới trẻ địa phương để mở rộng hiểu biết về Hàn Quốc.

K-Diaspora cho rằng những thanh niên tộc Triều Tiên có ảnh hưởng ở nước ngoài sẽ là một tài sản lớn của Hàn Quốc trong tương lai.

Theo số liệu do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố năm 2020, có khoảng 7,5 triệu người Hàn Quốc sống ở nước ngoài.

[Sức hút của nền văn hóa Hàn Quốc: Kết nối truyền thống và hiện đại]

Có gần 2 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 9-24 là những người nhập cư thế hệ thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư có nguồn gốc dân tộc Triều Tiên song phải đối mặt với các rào cản về văn hóa và ngôn ngữ để kết nối với văn hóa Hàn Quốc.

Vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, những đối tượng này thường mất cơ hội kết nối với cội nguồn của mình. 

Đề cập dự án K-Diaspora, Thống đốc Nam Jeolla Kim Young-rok cho biết đây là dự án rất có ý nghĩa và tỉnh Nam Jeolla sẽ nỗ lực để giúp thanh thiếu niên thuộc đối tượng trên ở trong và ngoài nước Hàn Quốc phát triển như những công dân toàn cầu; đồng thời bày tỏ tin tưởng những thanh niên này sẽ là những người dẫn đầu kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục