Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên duy trì các kênh thông tin liên Triều

Quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận liên Triều song song với nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên duy trì các kênh thông tin liên Triều ảnh 1Đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 9/6, Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên duy trì các đường dây liên lạc liên Triều sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cắt đứt toàn bộ đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc trả lời báo giới nói rằng các đường dây liên lạc liên Triều, vốn là công cụ trao đổi thông tin cơ bản, cần được duy trì hiện trạng như đã được nhất trí giữa hai miền Triều Tiên.

Theo quan chức này, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận liên Triều song song với nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

[KCNA: Triều Tiên sẽ cắt các đường dây liên lạc với Hàn Quốc]

Bình luận trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) của Triều Tiên trước đó cùng ngày thông báo Bình Nhưỡng sẽ "cắt đứt và hủy bỏ hoàn toàn đường dây liên lạc giữa các quan chức của miền Nam và miền Bắc, vốn được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung liên Triều," bắt đầu từ 10 giờ sáng 9/6 (theo giờ Việt Nam).

Ngoài ra, nhiều đường dây nóng khác cũng sẽ bị cắt đứt, trong đó có các đường dây thông tin giữa quân đội hai miền Triều Tiên ở Biển Nhật Bản và Hoàng Hải, cùng như đường dây nóng giữa Văn phòng Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục