“Hàn Quốc hướng tới Việt Nam với sự ưu tiên cao”

Đại sứ Cho Tae-yul nói Việt Nam là đối tác mà Hàn Quốc quan tâm, hướng tới với sự ưu tiên cao và ODA là một trong những kênh hợp tác giữa hai bên.
Đất nước Hàn Quốc thời gian qua đã được đánh giá là một mô hình phát triển thànhcông. Từ chỗ là một quốc gia nhận viện trợ trong những năm sau Chiến tranh Thếgiới thứ 2, hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia phát triển với những bướctiến ngoạn mục, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng đã có những đóng góp quantrọng vào sự lớn mạnh của nền kinh tế.

Là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD), Hàn Quốc đã trởthành quốc gia cung cấp ODA cho các nước đang phát triển.

Bên lề Diễn đàn cấpcao về hiệu quả viện trợ lần thứ 4 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc,phóng viên TTXVN đã trao đổi với ông Cho Tae-yul, Đại sứ Hợp tác phát triển (BộNgoại giao và Thương mại Hàn Quốc). Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

- Đề nghị Đại sứ cho biết bằng cách nào để Hàn Quốc đã đạt được những bướctiến xa trong phát triển kinh tế và kinh nghiệm vượt qua những giai đoạn khăn?

Ông Cho Tae-yul: Không có gì đặc biệt ngoài sự cần cù, chăm chỉ và nhữngđóng góp to lớn của chính những người dân Hàn Quốc. Vào những lúc khó khăn nhất(giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính sức mạnh của nhân dân đã tạo nên sựthành công, họ đã đóng góp cả tài sản cá nhân và cùng với Chính phủ gánh vácnhững khó khăn với một ý chí, sự quyết tâm cao nhất, mong muốn đưa đất nướcthoát khỏi đói nghèo. Ngoài ra, giáo dục và tăng cường giao lưu cũng là nhữnggiải pháp hiệu quả.

Hàn Quốc đã cố gắng để cử các chuyên gia đi học tập ở nhữngnước phát triển nhằm nghiên cứu phương án và tiến tới giảm dần sự phụ thuộc vàonguồn vốn nước ngoài. Đó chính là nguồn nhân lực quý đã giúp đất nước từng bướcphát triển.

- Thưa ông, những quốc gia và khu vực nào Hàn Quốc có kế hoạch sẽ viện trợtrong thời gian tới và Hàn Quốc sẽ ưu tiên những lĩnh vực viện trợ nào?

Ông Cho Tae-yul: Như Tổng thống Lee Myung-bak đã nói, Hàn Quốc cam kết sẽmở rộng ODA trong 4 năm tới, đến 2015 sẽ tăng gấp đôi tổng số vốn viện trợ chocác quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng Hàn Quốc chưa cónhiều kinh nghiệm về cung cấp viện trợ như những quốc gia phát triển khác. Tronggiai đoạn khó khăn về kinh tế, những quốc gia khác có thể cắt giảm hoặc ngừngviện trợ, nhưng Hàn Quốc vẫn tiếp tục đảm bảo cam kết của mình trong lĩnh vựcnày.

Trong thời gian tới, Hàn Quốc dự kiến sẽ viện trợ tập trung vào 26 quốc gia, trong đó, 50-60% nguồn vốn sẽ tâp trung có vào các nước thuộc khu vực ASEAN vàViệt Nam là một trong các đối tác ưu tiên của Hàn Quốc.

- Thưa ông, ODA có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ HànQuốc và Việt Nam?

Ông Cho Tae-yul: Hàn Quốc và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tácchiến lược từ năm 2009. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, về conngười cần cù chăm chỉ, về lịch sử bảo vệ và xây dựng đất nước…, vì vậy, tôi chorằng hai đất nước không có khoảng cách về sự phân biệt giữa việc cung cấp vàviệc tiếp nhận viện trợ, mà chúng ta đang hợp tác để cùng phát triển.

Việt Namlà đối tác mà Hàn Quốc quan tâm, hướng tới với sự ưu tiên cao và ODA là mộttrong những kênh hợp tác giữa hai bên. Tôi tin rằng quan hệ giữa hai nước sẽđược mở rộng và sâu sắc hơn trong tương lai./.

Đỗ Quyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục