Hàn Quốc kiên quyết đối phó chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon khẳng định nước này sẽ kiên quyết đối phó với chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, và thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do.
Hàn Quốc kiên quyết đối phó chủ nghĩa bảo hộ thương mại ảnh 1(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon khẳng định, nước này sẽ kiên quyết đối phó với chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, và tích cực tìm cách thành lập các thị trường nước ngoài mới thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Phát biểu trong cuộc họp các bộ trưởng liên quan kinh tế, ông Kim Dong-yeon nói: "Các điều kiện bên ngoài xung quanh chúng ta không tốt... Chúng ta sẽ tích cực đối phó với chủ nghĩa bảo hộ". Bộ trưởng Kim cho biết thêm, các nguy cơ đối với nền tế toàn cầu đang gia tăng do các xung đột thương mại, và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có khả năng là vấn đề kéo dài hơn dự tính. Ông Kim nhấn mạnh: "Chúng ta cần tận dụng các thay đổi trong điều kiện bên ngoài, vốn có khả năng trở thành một nhân tố rủi ro song cũng mang lại cơ hội cho chúng ta."

[EU-Hàn Quốc khẳng định cam kết về thương mại và an ninh]

Hàn Quốc hiện đang nỗ lực tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tiền thân là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hàn Quốc cũng đang trong quá trình đàm phán với các nước thành viên Liên minh Thái Bình Dương để tham gia với tư cách là thành viên liên kết trong khối thương mại Mỹ Latinh này.

Các thành viên Liên minh Thái Bình Dương gồm Mexico, Chile, Colombia và Peru. Hàn Quốc cũng đã ký các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với 3 nước trong khối thương mại này trừ Mexico. Việc trở thành thành viên của nhóm này đồng nghĩa với một thỏa thuận thương mại tương tự với Mexico, nền kinh tế lớn nhất trong Liên minh Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).