Hàn Quốc lần đầu chỉ huy tập trận chung với Mỹ

Từ ngày 8/6, lần đầu tiên Hàn Quốc chỉ huy cuộc diễn tập quân sự bốn ngày giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ ở phía Bắc thủ đô Seoul.
Ngày 8/6, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành tập trận chung bốn ngày tại thao trường Mugeonri, phía Bắc thủ đô Seoul.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chỉ huy một cuộc diễn tập quân sự giữa quân đội hai nước trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến cho quân đội nước này.

Hơn 800 quân nhân Hàn Quốc thuộc tiểu đoàn tăng thiết giáp cùng với 40 xe tăng K-1, bốn xe tăng K-200 và nhiều loại xe bọc thép khác được huy động tham gia tập trận cùng với hai trung đoàn của Mỹ.

Quyền chỉ huy tác chiến ở Hàn Quốc đã được trao cho lực lượng Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu sau cuộc chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên (1950-1953) và sau đó được chuyển giao cho Bộ tư lệnh Lực lượng hỗn hợp Hàn Quốc-Mỹ (CFC).

Có khoảng 28.500 quân nhân Mỹ đã đồn trú tại Hàn Quốc từ sau cuộc chiến tranh này.

Trong một diễn biến khác liên quan tới bán đảo Triều Tiên, ngày 8/6, hãng thông tấn Yohap của Hàn Quốc cho hay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa phóng thử tên lửa tầm ngắn KN-06 ở ngoài khơi biển Hoàng Hải lần đầu tiên sau 19 tháng.

Tin cho biết từ năm 2010, Triều Tiên dường như đang cố tăng tầm bắn của tên lửa KN-06 và vụ phóng này có lẽ là một cuộc thử nghiệm.

Trong khi đó, theo báo JoongAng Ilbo, tên lửa KN-06 có tầm bắn 100-110km.

Hiện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa bình luận về vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục