Hàn Quốc lập cơ quan đối phó vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc sẽ thành lập một cơ quan mới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Hàn Quốc lập cơ quan đối phó vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh được phát qua truyền hình tại nhà ga tàu hỏa ở Seoul, Hàn Quốc ngày 9/7 cho thấy Triều Tiên phóng thử tên lửa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết quân đội nước này sẽ thành lập một cơ quan mới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Các nguồn tin thông báo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc sẽ mở rộng đơn vị hiện nay vốn phụ trách việc đối phó với các mối đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) thành một cơ quan mang tên “Trung tâm Đối phó Hạt nhân và WMD của Triều Tiên.”

Cơ quan mới sẽ được thành lập ngay trong tháng 11/2016 này, đặt dưới sự chỉ huy của một vị Chuẩn tướng Không quân, có nhiệm vụ vạch ra các kế hoạch tác chiến và đối phó chiến thuật.

Một nguồn tin được dẫn lời cho biết cơ quan mới sẽ bao gồm nhiều chuyên gia cao cấp của Lục quân, Hải quân và Không quân cũng như các chuyên gia dân sự, có nhiệm vụ tập trung đối phó một cách nhanh chóng và hiệu quả với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa nghiêm trọng từ Triều Tiên.

Theo các nguồn tin này, JCS cho rằng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã lên tới mức cực kỳ nguy hiểm và cơ quan này đã trình kế hoạch thành lập trung tâm lên Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo tại cuộc họp của các sỹ quan chỉ huy quân đội tổ chức ngày 24/11 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục