Hàn Quốc, Mỹ hoãn tập trận chung chống tàu ngầm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lý do hai bên hoãn cuộc tập trận chung là để phía Mỹ có thêm thời gian chuẩn bị.
Giới chức Hàn Quốc ngày 4/6 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn cuộc tập trận chung chống tàu ngầm dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Washington và Seoul chưa ấn định thời gian cũng như thông qua lần cuối chi tiết của cuộc tập trận này.

Trong khi đó, phát biểu bên lề một diễn đàn an ninh khu vực thường niên tại Singapore, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chang Kwang-Il cho biết lý do hai bên hoãn cuộc tập trận từ hai đến ba tuần là để phía Mỹ có thêm thời gian chuẩn bị.

Kế hoạch tập trận chung chống tàu ngầm giữa Mỹ và Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đắm hồi tháng 3 vừa qua.

Phía Hàn Quốc cho rằng tàu ngầm của Triều Tiên đã đánh đắm tàu Cheonan, làm 46 thuỷ thủ thiệt mạng và việc này khiến Seoul đưa ra một loạt cảnh báo về những hành động đáp trả.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng kiên quyết phủ nhận việc nước này có liên quan đến vụ đắm tàu Cheonan và tuyên bố sẵn sàng đáp trả những biện pháp trừng phạt, kể cả đình chỉ thương mại và cảnh báo chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục