Hàn-Mỹ có thể điều chỉnh tập trận để nối lại đối thoại với Triều Tiên
Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young tuyên bố “các cuộc tập trận phối hợp Hàn-Mỹ chỉ là phương tiện để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.”
Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young tuyên bố “các cuộc tập trận phối hợp Hàn-Mỹ chỉ là phương tiện để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.”
Bất ổn thương mại giảm bớt sau khi Mỹ nhất trí giảm thuế quan đối ứng với các mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc, đặc biệt là ôtô và phụ tùng ôtô, từ 25% xuống 15%.
KCNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol nêu rõ mọi mối đe dọa xâm phạm đến an ninh của Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và được xử lý theo cách cần thiết.
Hàn Quốc và Mỹ đang gấp rút hoàn thiện bản thông tin chung trị giá hàng trăm tỷ USD, được kỳ vọng mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa Seoul và Washington trên cả lĩnh vực thương mại lẫn an ninh.
Hàn Quốc và Mỹ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại, tiến đến thống nhất về việc thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD theo thỏa thuận thương mại cả gói đạt được hồi tháng 7.
Hàn Quốc đàm phán thuế quan với Mỹ với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia ở mức cao nhất và sẽ không chấp thuận một thỏa thuận “thiếu công bằng.”
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã phê duyệt dự án trị giá 2,82 tỷ USD mua 4 máy bay Bombardier Global 6500 do Mỹ sản xuất trước năm 2032.
Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán thương mại Hàn-Mỹ có thể kéo dài sang năm sau hay không, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết nên chấm dứt tình trạng bất ổn này càng sớm càng tốt.
Cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi của Hàn Quốc và Mỹ kéo dài 10 ngày nhằm tăng cường khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp và các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài trên Bán đảo Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 14/8 đã gặp các nghị sỹ Mỹ đang ở thăm và thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như liên minh song phương.
Sáng kiến này là một phần trong gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc cam kết rót vào Mỹ, đổi lại việc Washington đồng ý giảm thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống còn 15%.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc khẳng định vai trò của Tổng thống Mỹ Trump trong tiến trình xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, khi Seoul đang nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều.
Lực lượng đặc nhiệm được cấu thành từ các quan chức cao cấp của Bộ Công nghiệp, chuyên trách về các lĩnh vực thương mại, chế tạo, năng lượng và đầu tư.
Hàn Quốc và Mỹ sẽ tập trung thảo luận vào 6 lĩnh vực chính: thương mại cân bằng, các biện pháp phi thuế quan, an ninh kinh tế, thương mại kỹ thuật số, vấn đề quốc gia xuất xứ và cân nhắc thương mại.
Cuộc diễn tập mang tên “Chùy sắt” (Iron Mace) giữa Hàn Quốc và Mỹ được tổ chức tại Seoul trong 5 ngày, do Bộ Chỉ huy Chiến lược của quân đội Hàn Quốc chủ trì, đã kết thúc vào ngày 25/4.
Cuộc tập trận chung được thiết kế để huấn luyện thủy thủ Mỹ và Hàn Quốc tham gia các hoạt động cứu hộ phối hợp trong các tình huống nguy cấp trên biển cả trong thời bình lẫn thời chiến.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok ngày 8/4 tuyên bố Chính phủ sẽ triển khai các biện pháp tốt nhất có thể để giảm thiểu tác động của thuế quan Mỹ.
Bộ Công nghiệp Hàn Quốc ngày 21/3 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được nhất trí về việc nhanh chóng quyết ngay việc Seoul bị Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) chỉ định là "quốc gia nhạy cảm."
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận huy động một lực lượng hùng hậu với hơn 160 thiết bị quân sự hiện đại, bao gồm xe tăng K2, pháo tự hành K55A1, trực thăng tấn công Apache.
Những thay đổi đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và an ninh có thể sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Donald Trump, dẫn đến tác động trực tiếp và đáng kể đến kinh tế, an ninh của Hàn Quốc.