Hàn Quốc, Mỹ xem xét hạ mức giám sát Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc, Mỹ sẽ thảo luận việc hạ mức Điều kiện giám sát đối với Triều Tiên, do không có dấu hiệu khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng.
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ gặp nhau vào tuần tới để bàn thảo về việc hạ mức Điều kiện giám sát (Watchcon) đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, do không có dấu hiệu khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng trong thời gian trước mắt.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 18/7 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng nước này cho biết một quan chức khác của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh không thấy Triều Tiên có động thái bắn thêm tên lửa hay các dấu hiệu khiêu khích gần đường ranh giới trên biển Tây và giới tuyến quân sự.

Tư lệnh các lực lượng liên quân Hàn-Mỹ, Tướng Walter "Skip'' Sharp đã nâng mức giám sát lên cấp Watchcon 2 hồi tháng 5 đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai và bắn tên lửa về phía biển Nhật Bản.

Watchcon có 5 mức giám sát, trong đó mức cao nhất là Watchcon 1 (có thể tăng các hoạt động do thám và tình báo) trong thời gian chiến tranh và Watchcon 2 (theo dõi những dấu hiệu nguy hiểm về mối đe dọa an ninh)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục