Hàn Quốc: Thặng dư tài khoản vãng lai đạt mức kỷ lục mới

Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 11/2014 đã tăng từ con số 8,84 tỷ USD trong tháng 10 lên mức cao kỷ lục 11,41 tỷ USD.
Hàn Quốc: Thặng dư tài khoản vãng lai đạt mức kỷ lục mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số liệu sơ bộ vừa công bố của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 11/2014 đã tăng từ con số 8,84 tỷ USD trong tháng 10/2014 lên mức cao kỷ lục 11,41 tỷ USD, bỏ khá xa mức “đỉnh” 11,11 tỷ USD được xác lập vào tháng 10/2013.

Thương mại hàng hóa đã mang về cho Hàn Quốc thặng dư 10,15 tỷ USD trong tháng 11/2014 do giá dầu thế giới liên tục sụt giảm đã giúp người dân tiết kiệm hơn trong hoạt động nhập khẩu.

Cụ thể, nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc đã giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 40,04 tỷ USD, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2/2013. Những mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh nhất là khai khoáng (24,7%), dầu mỏ (18,6%) và dầu thô (13,6%).

Trong lúc khẩu hàng hóa và các sản phẩm, hiện đóng góp tới 50% cho kinh tế Hàn Quốc, chỉ giảm 4,8% xuống 50,2 tỷ USD do nhu cầu chế biến và vận chuyển hàng hóa tiếp tục giảm ở nước ngoài, nhất là tại Trung Quốc.

Những mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh nhất của Hàn Quốc là các chế phẩm dầu mỏ (22,6%), thiết bị trong nhà (16,9%) và phụ tùng ôtô (6,8%).

Tính trong 11 tháng đầu năm nay, thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đạt 81,9 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư trong cả năm 2014 được cho là sẽ vượt mức dự báo 84 tỷ USD mà BoK đưa ra trước đó.

Chính phủ Hàn Quốc hy vọng việc duy trì tài khoản vãng lai thặng dư sẽ có thể bảo vệ Hàn Quốc khỏi bị ảnh hưởng của những diễn biến kinh tế bất ổn như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung ương) sẽ tiến hành tăng lãi suất sớm hơn kỳ vọng và sự sụt giá nghiêm trọng của đồng ruble Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục