Hàn Quốc thông báo kế hoạch hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản

Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Hyun-chong nhận định cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Nhật "có ý nghĩa lớn" trong bối cảnh quan hệ hai nước đang gặp khó khăn.
Hàn Quốc thông báo kế hoạch hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: EPA)

Tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết Tổng thống nước này Moon Jae-in sẽ tiến hành hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Trung Quốc vào tuần tới.

Hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc), nhân hội nghị ba bên thường niên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sau 15 tháng quan hệ căng thẳng do tranh cãi thương mại xuất phát từ vấn đề mang tính lịch sử là bồi thường cho lao động cưỡng bức thời chiến.

Phát biểu với báo giới, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Hyun-chong nhận định cuộc gặp tới "có ý nghĩa lớn" trong bối cảnh quan hệ hai nước đang gặp khó khăn.

Theo ông, cuộc gặp được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để duy trì đà đối thoại giữa hai nước láng giềng và tạo một đột phá trong các nỗ lực cải thiện quan hệ.

Nhân dịp này, Tổng thống Moon cũng sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trước khi đến Thành Đô dự hội nghị ba bên thường niên với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Abe.

[Nhật-Hàn nhất trí giải quyết tranh cãi bồi thường lao động thời chiến]

Hội nghị ba bên Trung-Nhật-Hàn diễn ra vào thời điểm Triều Tiên cảnh báo sẽ chọn một "lối đi mới" nếu đến cuối năm nay Mỹ không đưa ra những nhượng bộ để thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ thời gian qua.

Căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử tên lửa tầm xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục