Hàn Quốc và Australia đã ký tắt FTA song phương

Hàn Quốc và Australia đã thống nhất sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các hàng hóa giao dịch trong vòng 10 năm sau khi FTA song phương có hiệu lực.

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 13/2 thông báo đại diện nước này và Australia đã ký tắt Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai bên tại thủ đô Canberra của Australia.

Theo thông báo, trong lần đàm phán này, hai nước đã thống nhất sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các hàng hóa giao dịch trong vòng 10 năm sau khi FTA Hàn Quốc-Australia chính thức có hiệu lực.

Như vậy, trong tương lai, các mặt hàng rượu vang, hạt điều và cá hồi của Australia sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào Hàn Quốc và ngược lại, ôtô và các sản phẩm điện gia dụng của Hàn Quốc xuất sang Australia cũng sẽ không bị đánh thuế.

Trong các mặt hàng nông sản, gạo và táo là hai trong số 158 mặt hàng "nhạy cảm" bị loại khỏi danh sách còn thịt bò Australia được hai bên nhất trí sẽ xóa bỏ 40% thuế sau 15 năm.

Nếu được chính thức ký kết trong nửa đầu năm nay, sau đó được quốc hội hai nước phê chuẩn, hiệp định FTA Hàn Quốc-Australia sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục