Hàn Quốc xử thắng cho cô dâu Việt “đẻ thuê”

Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết buộc một người chồng là công dân nước này đền bù cho người vợ Việt được ông ta cưới về chỉ để... đẻ con.
Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết buộc một người chồng là công dân nước này đền bù cho người vợ Việt được ông ta cưới về chỉ để làm một việc là... đẻ con.

Người đàn ông 53 tuổi không được tiết lộ danh tính đã kết hôn với bà vợ Hàn Quốc hồi 1982 song họ không có con. Năm 2003 họ ly dị và người đàn ông kết hôn với một cô gái Việt vào tháng 8 cùng năm. Hai năm sau cô sinh hạ 2 đứa con gái. Cả 2 cháu bé đều bị ông bố đưa tới nhà vợ cũ ngay sau khi ra đời.

Vài ngày sau khi người vợ Việt sinh đứa con thứ 2 ông chồng bất ngờ đâm đơn ly hôn và quay trở lại sống với vợ cũ. Vụ việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc vì “cô dâu Việt” bị lợi dụng để trở thành công cụ “đẻ thuê” của ông chồng.

Tháng 2 năm nay Tòa án gia đình Seoul đã bác đơn của người phụ nữ Việt đòi quyền nuôi con. Lý do đưa ra là các con không nhận ra mẹ. Dư luận một lần nữa lên tiếng chỉ trích phán quyết này.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 16/7 công lý đã được phục hồi. Tòa án trung ương quận Seoul lập luận: “Qua việc tách con khỏi mẹ, người chồng không chỉ xâm phạm quyền được nuôi con của chị mà còn gây ra những thương tổn nghiêm trọng về tinh thần”.

Người đàn ông nói trên khai “cô dâu Việt” tự nguyện đẻ thuê. Tuy nhiên, tòa bác bỏ điều này do thiếu chứng cứ. “Ngay cả khi điều này là sự thực, việc tước đi của người mẹ sinh học quyền được tiếp xúc với con là trái luật” – tòa tuyên bố.

Tòa án đã ra phán quyết buộc ông chồng bồi thường thiệt hại tinh thần 25 triệu won (19.700USD) cho “cô dâu Việt” 26 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người Hàn Quốc cho rằng hình phạt như vậy là quá nhẹ và cần phải tăng lên trên mức 20.000USD. Hiện chưa rõ “cô dâu Việt” còn tiếp tục đòi quyền nuôi con nữa hay không./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục