Lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 4.500 sản phẩm bóng đèn Led, đèn năng lượng mặt trời không rõ nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ 120.200 bao thuốc lá điếu.
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện và tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường Vĩnh Mỹ (thành phố Châu Đốc) và phường An Phú ( thị xã Tịnh Biên).
Tại địa bàn xã Hưng Thủy, lực lượng chức năng Quảng Bình phát hiện một ôtô tải vận chuyển 3,5 tấn đường trắng tinh luyện sản xuất tại Thái Lan, trị giá lô hàng khoảng 53 triệu đồng, không có chứng từ.
Đội Quản lý Thị trường số 3 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình) kiểm tra, phát hiện xe ôtô tải do ông B.V.K điều khiển chở lô hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ước tính trị giá 400 triệu đồng.
Năm nay, lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm tra, xử lý vi phạm hơn 6.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 30% so với năm ngoái; xử lý vi phạm hơn 5.500 vụ, tăng 30%.
Quản lý thị trường Quảng Bình đã thanh, kiểm tra gần 770 vụ; phát hiện và xử lý hơn 520 vụ vi phạm trong năm 2023. Tổng số tiền xử phạt, bán hàng tịch thu, giá trị tang vật vi phạm là hơn 12 tỷ đồng.
Công an tỉnh Long An và Quảng Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Tổ công tác phát hiện trên xe tải có chở 530 bao đường cát (loại 25 kg/bao), xuất xứ Indonesia, với tổng trọng lượng hơn 13 tấn và 20 bao phụ gia thực phẩm (loại 25kg/bao) xuất xứ Trung Quốc.
Lực lượng chức năng An Giang phát hiện kho hàng của hộ kinh doanh Tường Vi có chứa trên 14.950 đơn vị sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
Lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn, kiểm tra 2 ghe máy có dấu hiệu bất thường, 2 người điều khiển 2 ghe máy nhảy xuống sông, để lại 62 bao tải bên trong chứa 771 hộp pháo nổ và pháo hoa các loại.
Tổ công tác Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện đối tượng Huỳnh Công Nhựt Hóa chở một tivi bên trong cất giấu 5 túi nylon trong suốt, mỗi túi có chứa chất tinh thể rắn, màu trắng, nghi là ma túy.
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa gồm khăn ướt, dầu gió và nhiều loại mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ và dãn nhãn mác nước ngoài.
Từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Dù đã tăng cường kiểm soát nhưng với những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng vẫn liên tiếp tuồn hàng vào nội địa qua mọi hình thức nên lực lượng quản lý thị trường phải có nhiều giải pháp mạnh tay...
Bộ Công Thương lưu ý các địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.
Sáng 1/2, năm đối tượng đã chống lại lực lượng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang để giật lấy hàng hóa và phương tiện trên đoạn sông thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú.
Khi bị yêu cầu kiểm tra, mgười đàn ông thoạt nhìn giống người bán rau củ đã bỏ xe môtô và hàng hóa nhảy xuống xe tẩu thoát để lại các bọc nylon màu đen chứa hơn 16kg hoa và cành nghi là cần sa.
Lực lượng chức năng phát hiện các bao tải dứa có tổng trọng lượng là 400kg, bên trong chứa nầm lợn đã được cấp đông, có nước chảy màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc.