Quảng Bình: Bắt vụ vận chuyển 3,5 tấn đường trắng không hóa đơn chứng từ

Tại địa bàn xã Hưng Thủy, lực lượng chức năng Quảng Bình phát hiện một ôtô tải vận chuyển 3,5 tấn đường trắng tinh luyện sản xuất tại Thái Lan, trị giá lô hàng khoảng 53 triệu đồng, không có chứng từ.

Lực lượng chức năng kiểm tra ôtô tải vận chuyển trái phép hàng nhập lậu. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng kiểm tra ôtô tải vận chuyển trái phép hàng nhập lậu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt vụ vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu.

Tại địa bàn xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, Đội Quản lý Thị trường Số 7-Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình và Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang biển kiểm soát 74H-000.91 do ông Nguyễn Văn Mến (trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế điều khiển theo hướng Bắc-Nam.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô vận chuyển 3,5 tấn đường trắng tinh luyện (MITR PHOL) sản xuất tại Thái Lan. Trị giá lô hàng khoảng 53 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định. Đội Quản lý Thị trường Số 7 đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình, thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cục tiếp tục tăng cường và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Cục bám sát, theo dõi diễn biến tình hình địa bàn; tích cực phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục