Lạng Sơn kiểm tra, xử lý trên 6.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Năm nay, lực lượng chức năng Lạng Sơn kiểm tra, xử lý vi phạm hơn 6.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 30% so với năm ngoái; xử lý vi phạm hơn 5.500 vụ, tăng 30%.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, đánh giá năm nay, thành viên Ban Chỉ đạo 389 địa phương đã tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ đó, các đơn vị đã có giải pháp ngăn chặn, xử lý tích cực. Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn cơ bản được ngăn chặn.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, năm nay, hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa và dịch vụ diễn ra sôi động; hàng hóa lưu thông trên thị trường nhìn chung đảm bảo chất lượng, giá cả ổn định; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua 7 cửa khẩu được duy trì thường xuyên.

Lực lượng chức năng 2 bên biên giới tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Trong chống gian lận thương mại, các lực lượng đã ngăn chặn kịp thời một số vụ việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hành vi vi phạm chủ yếu là khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa...

Đặc biệt, thời điểm tháng Bảy năm nay, trên khu vực biên giới huyện Lộc Bình xuất hiện tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm giống qua biên giới, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Do đó, đến giữa tháng 11 vừa qua đã không còn tình trạng trên. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số trường hợp vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ từ các tỉnh phía lân cận lên tiêu thụ tại địa bàn Lạng Sơn với số lượng nhỏ...

ttxvn-lang-son-trien-khai-cong-tac-chong-buon-lau-nam-2024-3740.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Năm nay, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý vi phạm trên 6.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm, tăng 30% so với năm 2022; xử lý vi phạm hành chính hơn 5.500 vụ, cũng tăng 30%. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 77,3 tỷ đồng, bằng 62% so với năm 2022; khởi tố 427 vụ, 613 đối tượng.

Dự báo năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng lên. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Do vậy, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đề nghị các sở, ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện thực hiện nghiêm khâu kiểm tra, giám sát, phối hợp, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, chiến sỹ có dấu hiệu tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu.

Trưởng ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh tăng cường thu thập thông tin, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở; tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, không để hình thành bãi tập kết, chứa hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là tại các cửa khẩu có tần suất giao thương sôi động như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma.

Ông Đoàn Thanh Sơn lưu ý Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, hàng hóa trên sàn giao dịch điện tử, chuyển phát nhanh...

Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, hỗ trợ các lực lượng giải quyết vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường không gian mạng, thương mại điện tử, trang mạng xã hội; phát hiện và chia sẻ thông tin về những hành vi, thủ đoạn, đối tượng tội phạm mới...

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố cần tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, biên giới không tiếp tay cho đầu nậu để vận chuyển hàng hóa trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục