Hàng không Campuchia phục hồi mạnh năm 2010

Hàng không Campuchia có thể phục hồi mạnh trong năm nay do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đã dịu bớt.
Ngành hàng không Campuchia được dự báo sẽ phục hồi mạnh trong năm nay do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nền kinh tế thế giới đã dịu bớt.

Cơ quan “Societe Concessionaire des Aeroports” (SCA- Pháp), hiện quản lý và điều hành hoạt động hai sân bay quốc tế của Campuchia, dự báo rằng số chuyến bay và lượng hành khách tới Campuchia bằng đường không trong năm nay sẽ tăng gần 10% so với năm ngoái.

Ông Nicolas Deviller, Giám đốc điều hảnh SCA, cho rằng hành khách thông qua cảng hàng không quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh trong năm 2010 sẽ tăng 5%, cao hơn mức dự báo 3% được đưa ra hồi tháng 10/2009.

Còn lượng hành khách thông qua cảng hàng không quốc tế Siem Reap cũng được dự báo tăng 8 %, cao hơn mức dự báo 5,6% đưa ra trước đó, và số chuyến bay tới sân bay này cũng tăng 4 % so với năm 2009.

Những dự báo trên được dựa trên cơ sở có nhiều hãng hàng không mới, nhất là từ các nước châu Á, đang đàm phán với Chính phủ Campuchia để sớm mở đường bay trực tiếp tới nước này ngay trong năm nay và thực tế, lượng khách tới nước này bằng máy bay đã tăng mạnh ngay trong hai tháng đầu năm.

Nhận định của SCA cũng được lãnh đạo Hãng hàng không Bangkok Airways đồng tình.

Ông Kajornpoj Suesuwan, Phó Giám đốc Bangkok Airways nói rằng, kinh doanh của ngành hàng không thế giới trong năm nay sẽ tốt hơn so với năm ngoài vì cuộc chiến giá cả sẽ không còn xảy ra.

Ông dự báo số hành khách đi trên các chuyến bay của hãng tới Campuchia cũng sẽ tăng 7-7,5 % so với năm 2009.

Thị trường hàng không của Campuchia còn bị hạn chế và hiện tại, chỉ có Hãng hàng không quốc gia Cambodian Angkor Air, hoạt động từ tháng 7/2009, thực hiện các chuyến bay nội địa, chủ yếu là giữa Siem Reap và Phnom Penh, sau khi hãng Siem Reap Airways bị Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cấm bay vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Tuy nhiên, Siem Reap Airways cho biết họ đang ở giai đoạn cuối của quá trình chỉnh trang để trở lại hoạt động.

Các công ty du lịch và lữ hành tại Campuchia hiện đang kêu ca về sự độc quyền đường bay nội địa của Cambodian Angkor Air khi họ đẩy giá vé tăng cao hơn so với thời gian trước đây, thời có nhiều hãng hàng không khác thực hiện các chuyến bay trên cùng tuyến.

Giá một vé khứ hồi tuyến Phnom Penh-Siem Reap của Cambodian Angkor Air hiện là 217 USD, cao hơn cả giá vé khứ hồi của Vietnam Airline trên tuyến Phnom Penh-Thành phố Hồ Chí Minh với 176 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục