Hoạt động đi nước ngoài của Nhật Bản đang trên đà tăng trưởng, với lượng đặt chỗ cho hạng thương gia và hạng nhất đã tăng đáng kể so với một năm trước đó.
Từ đầu năm 2022 đến nay, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% trong khi sản lượng hàng hóa ước đạt 765.000 tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 30/4-3/5, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 3.600 chuyến bay giảm 13,5% so với cùng kỳ 2021.
Ngành hàng không Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi dần khi tần suất các chuyến bay nội địa và quốc tế đang dần tăng lên để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Các hãng bay tiếp tục theo sát hướng dẫn của các cơ quan chức năng để nhanh chóng hoàn tất kế hoạch khai thác trong giai đoạn tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách.
Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho tăng tần suất đường bay để vận chuyển hành khách nội địa thường lệ trong thời gian tới.
Sau khi dần kiểm soát được dịch bệnh, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, kế hoạch khôi phục vận tải là vấn đề sống còn, không chỉ là với lĩnh vực hàng không.
Kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải hàng không nội địa sẽ được chia theo từng giai đoạn về tần suất bay, đối tượng khách bay nhằm thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký quyết định cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Globaltrans Air, ở cả khu vực nội địa và quốc tế.
IndiGo, hãng hàng không nội địa lớn nhất của Ấn Độ tính về số lượng hành khách, ngày 17/8 xác nhận hợp đồng mua 250 máy bay A320neo trị giá 26,5 tỷ USD của Airbus.