Đây là năm thứ 17 lễ hội này được tổ chức kể từ khi Nhà nước cho phép mở hội trởlại.
Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 10/4 (tức từ 3-8/3 âm lịch).
Theo chương trình, bên cạnh các nghi thức truyền thống như rước thỉnh kinh, lễrước nước, lễ rước đuốc, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, cáctrò chơi thể thao dân tộc độc đáo như thi hát chầu văn, ca trù, hát xẩm, thi đấucờ người, thi đấu vật, thi múa rồng, múa sư tử và nhất là kéo các bộ chữ "Quốcthái dân an" và "Thiên hạ thái bình" tại phủ Tiên Hương và Vân Cát.
Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban đảm tráchcác vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chốngcháy nổ...
Các đền, phủ cũng đã tiến hành lắp đặt hàng nghìn đèn lồng, hệ thống điện chiếusáng dọc các tuyến đường vào di tích và thuê người đảm bảo an ninh trật tự trongkhu vực nội tự trong suốt lễ hội.
Hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, các bến bãi trông giữ phương tiệnôtô, xe máy cũng đã được Nhà nước đầu tư, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi chodu khách về dự lễ hội.
Phủ Dầy là tên gọi chung cho các di tích thờ Mẫu Liễu Hạnh - một bậc "Mẫu nghithiên hạ," vị thần chủ của tín ngưỡng thờ Mẫu và là một vị thánh trong "Tứ bấttử" của thần điện Việt Nam. Nơi đây được coi là trung tâm thờ Mẫu lớn nhất cảnước với trên 20 di tích gồm đền, đình, chùa, lăng, phủ phân bố trên diện tíchgần 10km2, trong đó 3 di tích chính là phủ Tiên Hương, phủ Vân Cát và lăng MẫuLiễu Hạnh đã được Bộ Văn hóa-Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử-vănhóa cấp quốc gia vào năm 1975.
Hàng năm, lễ hội Phủ Dầy đã thu hút đông đảo du khách gần xa về du Xuân, dânghương thánh Mẫu và tham dự các hoạt động văn hóa thể thao với số lượng khoảng1,5 triệu lượt khách/năm./.