Hàng trăm nghìn người sẽ tuần hành ủng hộ độc lập cho Catalonia

Hàng trăm nghìn người dân vùng Catalonia dự kiến sẽ xuống đường tham gia cuộc tuần hành trong ngày 11/9 (giờ địa phương) để ủng hộ vùng này ly khai khỏi Tây Ban Nha.
Hàng trăm nghìn người sẽ tuần hành ủng hộ độc lập cho Catalonia ảnh 1Người dân tham gia tuần hành phản đối khủng bố tại Cambrills, Tây Ban Nha ngày 25/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo mạng www.digitaljournal.com, hàng trăm nghìn người dân vùng Catalonia dự kiến sẽ xuống đường tham gia cuộc tuần hành trong ngày 11/9 (giờ địa phương) để ủng hộ vùng này ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Cuộc tuần hành này được phe ủng hộ độc lập cho Catalonia tổ chức nhằm phô trương sức mạnh chỉ ba tuần trước thời điểm chính quyền Catalonia dự kiến tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập cho vùng này.

Khoảng 400.000 người đã đăng ký tham gia cuộc tuần hành ở Barcelona.

Cuộc tuần hành dự kiến sẽ được bắt đầu vào lúc 17 giờ 14 phút theo giờ địa phương (khoảng 15 giờ 14 phút theo giờ GMT).

Ngày 11/9 được coi là ngày “quốc khánh” của Catalonia, kỷ niệm thời điểm Barcelona rơi vào tay của Tây Ban Nha vào năm 1714.

Các nhà hoạt động thường sử dụng ngày này để đòi độc lập cho Catalonia.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã đình chỉ luật về trưng cầu ý dân được cơ quan lập pháp vùng Catalonia thông qua hôm 6/9 vừa qua, qua đó ngăn chặn vùng này tiến hành trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Tây Ban Nha vào ngày 1/10 tới.

Luật trên bị đình chỉ vì các thẩm phán cho rằng việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân như vậy là hành động vi hiến.

Hiện người dân vùng Catalonia đang bất đồng quan điểm về vấn đề độc lập của vùng này.

Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Catalonia hồi tháng Bảy vừa qua cho thấy 41,1% số người được hỏi ý kiến ủng hộ độc lập cho Catalonia, trong khi đó 49,9% phản đối.

Tuy nhiên, khoảng 70% lại ủng hộ việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục