Động thái chấm dứt miễn thuế có thể gây tác động lớn đến các sàn thương mại điện tử phổ biến của Trung Quốc như Shein và Temu - nền tảng cung cấp mặt hàng giá rẻ mà người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng.
Theo Phó Đại diện thương mại Mỹ, việc cân nhắc duy trì các biện pháp áp thuế với hàng hóa Trung Quốc không dựa trên các kết quả của bất kỳ "đột phá" nào trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung.
Trên thùng 3 xe tải, cơ quan Công an phát hiện tổng cộng 326 thùng xốp chứa dâu tây tươi được đóng cẩn thận trong các hộp cáctông màu đỏ, hình thức đẹp mắt và in chữ Trung Quốc.
Ba container hàng từ Trung Quốc gồm 4.036 bao nệm ghi nhãn mác “Made in Vietnam,” “Manufactured by Super Foam Vietnam Ltd” được chuyển tải bất hợp pháp nhằm tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang xúc tiến đàm phán về khả năng đình chiến thương mại đã và đang gây thiệt hại cho hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Cuộc cạnh tranh chiến lược của Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, quan hệ với Iran đang xuống cấp nghiêm trọng sẽ khiến ngành công nghệ thế giới bị đứt gãy và nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể mua hàng hóa của Việt Nam và nhiều nước khác không bị áp thuế trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang.
Tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại thương của Trung Quốc năm 2018 lần đầu tiên vượt qua mức 30.000 tỷ Nhân dân tệ (4.443 tỷ USD), nhưng riêng trong tháng 12/2018 giảm so với cùng kỳ năm trước.
Giới quan sát nhận định rằng trong tương lai, chiến trường của chiến tranh thương mại Trung-Mỹ sẽ không còn bó hẹp trong thị trường của mỗi nước, mà lan rộng sang châu Âu và châu Phi.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 18/10 chỉ ra lo ngại của một số doanh nghiệp về thiệt hại tiềm tàng bắt nguồn từ các bất đồng thương mại toàn cầu gia tăng.
Giới chuyên gia nhận định phần lớn tác động của cuộc chiến thương mại rơi vào các doanh nghiệp toàn cầu có hoạt động sản xuất tại Trung Quốc – chiếm 40-50% xuất khẩu của Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 24/9 cho biết ông đang tìm cách thúc đẩy quan hệ quân sự với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hủy cuộc đàm phán quân sự song phương.
Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ thể hiện sự chân thành và có những bước đi để sửa chữa hành vi của nước này sau khi cả 2 nước áp thuế mới đối với sản phẩm của nhau.
Trung Quốc có khả năng sẽ không cử một phái đoàn thương mại tới Washington, sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố các kế hoạch áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định chính phủ Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.
Nhằm tránh thuế của Mỹ, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã bỏ nhãn mác "Made in China" bằng cách chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài, như Serbia, Mexico, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.
Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nhưng cố gắng hết sức có thể để tránh làm tổn hại các doanh nghiệp tại Trung Quốc, bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp nước ngoài.
Công an thành phố Đà Lạt đã “đột kích” và bắt quả tang một cửa hàng tại Chợ nông sản Đà Lạt đang có hành vi trộn đất đỏ của Đà Lạt vào khoai tây có xuất xứ Trung Quốc để đưa đi tiêu thụ.
Chính sách “Nước Mỹ trước tiên” không chỉ khiến Mỹ dần đánh mất vị thế lãnh đạo toàn cầu mà còn tạo cơ hội cho các quốc gia khác - đặc biệt là Trung Quốc - định hình lại trật tự quốc tế theo ý mình.