Trung Quốc có khả năng không cử phái đoàn thương mại tới Mỹ

Trung Quốc có khả năng sẽ không cử một phái đoàn thương mại tới Washington, sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố các kế hoạch áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trung Quốc có khả năng không cử phái đoàn thương mại tới Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: WIBW.com)

Theo hãng Reuters, ngày 18/9, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên ở Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc có khả năng sẽ không cử một phái đoàn thương mại tới Washington, sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố các kế hoạch áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Theo SCMP, Trung Quốc đang rà soát các kế hoạch trước đây về việc cử một phái đoàn do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu tới Mỹ vào tuần tới để tham gia vòng đàm phán mới.


[Tổng thống Mỹ công bố áp thuế 200 tỷ USD lên hàng nhập khẩu Trung Quốc]

Hiện, Bắc Kinh chưa đưa ra quyết định cuối cùng, song việc "bày tỏ thiện chí đầy đủ" là điều kiện tiên quyết để tiến hành đối thoại.

Trước đó, ngày 17/9, trong một động thái tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới,

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp 10% thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị trá 200 tỉ USD từ ngày 24/9 và sẽ tăng 25% thuế trước cuối năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.