Đại sứ Liên minh châu Âu khẳng định sự tham gia của các nghệ sỹ trẻ trong chiến dịch “Nhấn kết nối, bật thay đổi” là nỗ lực chung của châu Âu và Việt Nam, nhằm hướng đến tương lai xanh, bền vững.
Chiều 24/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu.
Việt Nam coi việc ứng phó với biến đổi khí hậu là mệnh lệnh của thời đại, là lời kêu gọi từ trái tim phải hành động ngay, hành động quyết liệt và hành động với trách nhiệm cao nhất.
Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) sẽ hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư xanh, triển khai các dự án năng lượng bền vững và nông nghiệp thích ứng, quản lý chất thải và mở rộng các dự án trái phiếu xanh.
Việt Nam đề xuất để triển khai các bước tiếp theo, Liên hợp quốc cần tiến hành tham vấn và thảo luận rộng rãi với các nước thành viên về nội dung báo cáo và tiếp tục cập nhật quá trình triển khai.
Tại phiên họp của Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ mục đích hoạt động của Ban Cố vấn của Tổng Thư ký về khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi năng lượng.
Toàn văn bài phát biểu “Đoàn kết quốc tế, chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại” của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới.
Tổng thống Pháp đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện Tuyên bố Chính trị về Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, khẳng định Pháp sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này.
Theo Cục Biến đổi khí hậu, tham gia COP28, Việt Nam sẽ đưa ra tiếng nói mạnh mẽ về các vấn đề có liên quan đến thực hiện cam kết, chuyển đổi năng lượng, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Với sự tự cường, Việt Nam đã phục hồi hiệu quả sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế đạt 8,02% năm 2022, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, ổn định kinh tế vĩ mô và quản lý nợ hiệu quả.
Sự kiện quy tụ gần 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, được coi là nền tảng cho sự phối hợp chính trị giữa các nước trên khắp lục địa châu Âu.
Chủ tịch IDBG lưu ý tài trợ cho hành động khí hậu là "điều quan trọng để đạt được sự phát triển toàn diện và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là ở các nước kém phát triển nhất."
Ðặc phái viên của LHQ Mahmoud Mohieldin cho rằng việc đạt được các mục tiêu khí hậu cần có sự thay đổi hành vi xã hội, nguồn tài chính công bằng và thỏa đáng, cũng như các giải pháp khoa học.
Ngoại trưởng Ai Cập đồng thời Chủ tịch COP27, ông Sameh Shoukry đã hối thúc các đối tác quốc tế nâng mức đóng góp tài chính để cung cấp hỗ trợ tài chính khí hậu cần thiết.
Phó Tổng thống Indonesia cho rằng cần biến COP27 thực thi thực chất những cam kết đã đưa ra tại COP26; chung tay phối hợp để thúc đẩy nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu...
Tổng giám đốc điều hành WB đánh giá các dự án của Việt Nam đã tạo động lực và có hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh WB sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, nhất là trong thích ứng với biến đổi khí hậu.
Báo cáo tiêu chí về cung cấp tài chính cho hành động khí hậu của COP27 dự kiến sẽ hướng các khoản đầu tư vào các hoạt động, lĩnh vực và các nước đang có nhu cầu cấp thiết nhất.
Theo đại diện UNDP tại Việt Nam, để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại COP26, ước tính Việt Nam sẽ cần tới khoảng 330-370 tỷ USD.
Chiều 13/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN dự thảo luận do Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chủ trì về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững.