Hành trình 30 năm đem thông tin đến với độc giả

Báo Tin tức luôn khẳng định vị trí hàng đầu, cung cấp thông tin chính thống, có định hướng cao đến với độc giả trong và ngoài nước.
Ba mươi năm hình thành và phát triển với nhiều thăng trầm, song không lúc nào những người làm báo Tin tức nguội vơi tinh thần đấu tranh chống tiêu cực. Tờ báo cũng luôn khẳng định vị trí hàng đầu về tin tức chính thống trong và ngoài nước, bảo đảm tính nhanh nhạy, đem lại sự tin cậy cho độc giả.
Đi  đầu chống tiêu cực Ngược lại dòng lịch sử, ngày 14/5/1983, Tuần Tin tức ra số báo đầu tiên. Đồng chí Đào Tùng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khi ấy trực tiếp làm Tổng Biên tập. Ra đời trong bối cảnh cả nước chuẩn bị bước vào công cuộc đổi mới, ngay lập tức, Tuần Tin tức đã đáp ứng kịp thời yêu cầu mở rộng hoạt động của TTXVN cũng như nhu cầu của nhân dân được trực tiếp và nhanh chóng tiếp cận thông tin. Tờ báo khi ấy đặt ra mục tiêu: Phản ánh những kinh nghiệm hay và  những tồn tại trong hoạt động kinh tế-xã hội lúc bấy giờ. Đặc biệt, báo tập trung vào những vấn đề bức xúc mà quần chúng đang quan tâm, vạch trần những bất cập trong cuộc sống... Là tờ báo đi đầu trong cuộc đổi mới báo chí, chống tiêu cực, Tuần Tin tức đã có những bài báo đầy sức nặng. Có thể kể ra đây những bài viết “búa tạ” như  “Ngành than trước ngưỡng báo động” của tác giả Vũ Duy Thông - Bài báo dài hơn 2.000 từ phản ánh những bê bối của ngành than trong quản lý, đời sống công nhân khó khăn, sản xuất sa sút trong khi đó tư tưởng thành tích rất nặng nề, báo cáo lên cấp trên thiếu trung thực… Bài “Buông lỏng quản lý ở Nhà máy cao su Sao Vàng” cũng gây ấn tượng mạnh trong công nhân khu vực “Cao - Xà - Lá” (khu Thượng Đình, Hà Nội)... đã làm rung chuyển dư luận cũng như các ngành liên quan. Lấp khoảng trống thông tin Gần 8 năm sau ngày tờ Tuần Tin tức ra đời,  ngày 17/6/1991, TTXVN xuất bản thêm tờ Tin tức Buổi chiều, được độc giả thân mật gọi là “Tin chiều.” Ra đời gần vào thời điểm Đại hội lần thứ 7 của Đảng khai mạc, “Tin chiều” đã trở thành một kênh thông tin hữu hiệu khi các thông tin, hoạt động của đại biểu diễn ra trong buổi sáng đều được “cập nhật” vào lúc 13 giờ hàng ngày tới độc giả. Đặc biệt, ngày cuối cùng của Đại hội, toàn bộ danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa 7 được đăng trên “Tin chiều,” bạn đọc không phải chờ đến bản tin buổi tối của phát thanh, truyền hình hoặc các báo giấy ra ngày hôm sau. Điều này cũng thể hiện tính liên tục của báo chí, lấp được “khoảng trống thông tin” từ 0-12 giờ mà báo in buổi sáng khi ấy không thể cập nhật kịp-nhất là trong khoảng thời gian đó, thế giới có rất nhiều sự kiện quan trọng như vụ chính biến ở Liên Xô (cũ). Ngày 1/1/1999, Báo Tin tức ra đời, trên cơ sở sự sáp nhập hai tờ báo Báo Tuần Tin tức và Tin tức Buổi chiều. Đây là bước ngoặt quan trọng để đưa Báo Tin tức ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, Báo Tin tức vẫn được tiếp tục ra vào buổi chiều đáp ứng nhu cầu thông tin liên tục của độc giả. Những năm 2001-2003 là "thời hoàng kim" của  Tin tức khi hàng loạt sự kiện gây chấn động thế giới đã diễn ra như vụ tấn công tòa tháp đôi tại Mỹ ngày 11/9/2001, cuộc xâm lược của Mỹ vào Irắc năm 2003… Khi ấy, Báo Tin tức trở nên “sốt” khi rất nhiều độc giả tranh giành để mua báo hoặc photocopy Tin tức…
Hành trình 30 năm đem thông tin đến với độc giả ảnh 1
Năm 2001-2003 là thời hoàng kim của báo Tin tức với lượng phát hành trên 230.000 bản/ngày.

Cũng phải nói rằng, ở thời điểm đó, Internet chưa phát triển như hiện nay. Do đó, nguồn tin thế giới chỉ có từ các hãng thông tấn, đài phát thanh, truyền hình. Thông tấn xã Việt Nam với lợi thế 25 phân xã ở nước ngoài đã tổ chức làm tin, khai thác tin tức từ các hãng thông tấn, đài phát thanh, truyền hình một cách chuyên nghiệp, cung cấp nguồn tin dồi dào, phong phú cho Báo Tin tức.
Ngoài nguồn tin của TTXVN, Báo Tin tức tự tổ chức biên tập, khai thác các nguồn tài liệu để bổ sung đầy đủ hơn, phong phú hơn các thông tin trên báo. Riêng ở Văn phòng đại diện Báo Tin tức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí hai biên tập viên kỳ cựu Nghiêm Sĩ Thái và Nguyễn Quang Vinh (nay là Tổng Biên tập Báo Tin tức) làm việc miệt mài hàng ngày để có thêm hai trang báo chuyên về các sự kiện nóng này phục vụ yêu cầu bạn đọc. Ở thời điểm ấy, Báo Tin tức phát hành ở Thành phố Hồ Chí Minh đều trên 200.000 bản/ngày, có nhiều ngày lên trên 255.000 bản. Còn ở Hà Nội, báo phát hành trên dưới 30.000 bản/ngày. Bước ngoặt mới Khi Internet bùng nổ, nhu cầu cập nhật thông tin của độc giả đã được đáp ứng khiến làng báo Việt Nam có nhiều xáo trộn. Nhận thức rõ mục tiêu ra báo buổi chiều để “lấp khoảng trống thông tin” không còn phù hợp, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo TTXVN, Báo Tin tức quyết định ra báo vào buổi sáng kể từ ngày 2/4/2008, mở rộng đối tượng độc giả tới các địa phương. Theo Chỉ thị 1441/CT-TTg ngày 14/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò của TTXVN trong tình hình mới, Báo Tin tức được xác định là "một kênh thông tin của Chính phủ." Đây thực sự là một điều kiện thuận lợi cho báo, nhưng cũng là một thách thức với lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên Báo Tin tức cũng như toàn ngành TTXVN. Tháng 8/2010 Báo Tin tức bắt đầu tham gia chương trình cấp phát báo cho vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về cấp phát báo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Để phục vụ tốt nhiệm vụ, toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tin tức đã tích cực triển khai mọi mặt công tác, cải tiến nội dung, hình thức tờ báo cho phù hợp với đối tượng mới là đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa… thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến đối tượng độc giả đa dạng và rộng lớn. Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính là phát hành tờ báo giấy, Báo Tin tức đã triển khai xây dựng website www.baotintuc.vn để cập nhật thông tin, mở rộng đối tượng độc giả, đem thông tin chính thống, có định hướng cao đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Ba mươi năm hình thành và phát triển, những người làm Báo Tin tức luôn ý thức rất rõ trách nhiệm với ngòi bút, đem thông tin trung thực, khách quan đến với đông đảo độc giả. Đặc biệt, Báo Tin tức góp phần thực hiện một trong những chức năng của TTXVN là thông tin phản hồi, phản biện nhằm định hướng dư luận, đấu tranh chống lại những âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ đất nước.../.
Đón nhận Huân chương Lao động

Hiện tại, các ấn phẩm của Báo Tin tức gồm: Báo Tin tức ra hàng ngày từ thứ 2 đến 7 hàng tuần, phát hành rộng rãi trên toàn quốc, số lượng phát hành khoảng 40.000 tờ/kỳ số ra hàng ngày. Báo Tin tức Cuối tuần phát hành 10.000 bản/kỳ, vào thứ 5 hàng tuần và Báo Tin tức điện tử tại địa chỉ www.baotintuc.vn với thông tin cập nhật, mỗi ngày thu hút hàng trăm ngàn lượt độc giả từ khắp nơi trên thế giới.

Với những đóng góp nổi bật trên mặt trận thông tin, nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Báo Tin tức vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục