Vụ tràn dầu nghi ngờ do hành vi phá hoại xảy ra vào ngày 13/ 3 tại tỉnh Esmeraldas dọc theo Hệ thống đường ống xuyên Ecuador, đường ống dẫn dầu chính của nước này.
Thống đốc bang Washington cho biết muốn đảm bảo chuẩn bị đầy đủ để ứng phó trong trường hợp xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga sẽ chờ đợi kết quả điều tra vụ nổ đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc và kể cả khi phương Tây không hoàn tất cuộc điều tra, Nga sẽ tiếp tục điều tra sự việc.
Sau khi đáp máy bay thị sát Công viên Quốc gia Los Alerces, Thống đốc tỉnh Chubut nêu rõ đã xác định vụ cháy rừng xuất phát từ hành vi có chủ đích và sẽ đưa các đối tượng phóng hỏa ra trước pháp luật.
Bộ trưởng Quốc phòng Peru Alberto Otárola nhấn mạnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp là một phản ứng mạnh mẽ và thuộc thẩm quyền của Chính phủ nhằm hạn chế các hành vi phá hoại và bạo lực.
Các công tố viên Đức cho biết có "đủ bằng chứng" cho thấy hai tuyến đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 "bị cố ý gây hư hỏng bằng ít nhất hai vụ nổ."
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế "kỹ lưỡng, khách quan" về vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic và Nga, Đức phải được tham gia điều tra.
Nord Stream AG, công ty vận hành hệ thống Dòng chảy phương Bắc, cho biết sẽ yêu cầu một nhóm gồm khoảng 20 công ty cùng nhau khắc phục sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, cảnh sát đã tìm thấy 28 người bị thương, nhưng 27 người trong đó không còn dấu hiệu sống. Hiện các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.
Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra ở cơ sở hạt nhân Natanz của nước này hồi tháng trước là hậu quả của "hành vi phá hoại."
Cảnh sát tái khẳng định không dung thứ bất cứ hành vi bạo lực nào, đồng thời tuyên bố cơ quan thực thi pháp luật sẽ bảo vệ an ninh công cộng, đưa tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật ra xét xử.
Rạng sáng 9/10, nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một kho vũ khí của quân đội Ukraine tại thị trấn Ichnya, cách thủ đô Kiev 176 km về phía Đông, khiến nhà chức trách phải sơ tán khoảng 10.000 người.
Cảnh sát Malaysia sẽ tiến hành điều tra khả năng phá hoại chống lại hãng hàng không Malaysia Airlines sau sự cố nổ lốp buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.