Ecuador: Hơn 25.000 thùng dầu thô tràn ra các con sông và khu vực ven biển

Vụ tràn dầu nghi ngờ do hành vi phá hoại xảy ra vào ngày 13/ 3 tại tỉnh Esmeraldas dọc theo Hệ thống đường ống xuyên Ecuador, đường ống dẫn dầu chính của nước này.

Dầu tràn trên bãi biển. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Dầu tràn trên bãi biển. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ngày 25/3, Công ty dầu khí nhà nước Ecuador (Petroecuador) thông báo hơn 25.000 thùng dầu thô đã tràn ra các con sông và khu vực ven biển ở miền Bắc nước này do một đường ống dẫn dầu bị vỡ.

Vụ tràn dầu xảy ra vào ngày 13/ 3 tại tỉnh Esmeraldas dọc theo Hệ thống đường ống xuyên Ecuador, đường ống dẫn dầu chính của nước này.

Theo công ty trên, các đội xử lý vụ tràn dầu đã thu hồi được hơn 30.000 thùng dầu có lẫn nước và hiện những thùng dầu trên đang được xử lý tại Nhà máy lọc dầu Esmeraldas.

Petroecuador cũng đã tiến hành dọn dẹp các con sông và bãi biển bị ảnh hưởng, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ các vết dầu dọc theo bờ biển.

Công ty này hiện đang nghi ngờ hành vi phá hoại có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ vỡ đường ống dẫn dầu, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ tràn dầu, chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp về môi trường, nhằm nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó và giảm thiểu tối đa thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.