Nga yêu cầu được tham gia cuộc điều tra vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế "kỹ lưỡng, khách quan" về vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic và Nga, Đức phải được tham gia điều tra.
Nga yêu cầu được tham gia cuộc điều tra vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc ảnh 1Khí đốt rò rỉ trên đường ống thuộc hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1, ngày 28/9/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga và Đức phải được tham gia vào cuộc điều tra quốc tế về vụ rò rỉ hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày 5/10 ở Moskva. 

Truyền thông Nga dẫn lời ông Vershinin nêu rõ rất cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế "kỹ lưỡng, khách quan."

Ông nhấn mạnh: "Đương nhiên phải có sự tham gia của Nga, và Đức cũng cần đóng vai trò trong cuộc điều tra đó."

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc thảo luận “hữu ích” về vấn đề này hôm 30/9, trong đó tất cả các ủy viên đều cho rằng vụ rò rỉ là do hành vi phá hoại.

[Thụy Điển điều tra vụ rò rỉ trên đường ống Dòng chảy phương Bắc]

Tình trạng giảm áp suất nhanh và rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc chạy dưới Biển Baltic nối từ Nga đến Đức đã được phát hiện ngày 26/9.

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều nhận định đây có thể là một vụ phá hoại.

Công ty Nord Stream AG vận hành đường ống cho biết không thể ước tính thời gian sửa chữa những đoạn rò rỉ.

Nga sau đó đã mở cuộc điều tra hôm 28/9 với giả thuyết đây là một hành động khủng bố quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.