Lực lượng Công an xã Đăk Ơ trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn thôn 10 khu vực biên giới thì nhận được tin báo của người dân phát hiện một con vật đi vào vườn điều.
Ngày 23/8, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong-Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã có báo cáo về việc phát hiện, xử lý vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong.
Với 2 cá thể gấu vừa được cứu hộ tại xã Phụng Thượng (Hà Nội) về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn quốc gia Bạch Mã, hiện trung tâm này đang chăm sóc 9 cá thể gấu trong mô hình nuôi bán hoang dã.
Theo ông Nguyễn Minh Chí, việc không phát hiện kịp thời, trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng là Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng, chính quyền địa phương.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, một trong 2 cá thể Voọc gáy trắng tấn công người dân đang khai thác rừng trồng, khiến một người tên H.V.R bị thương nhẹ ở phần lưng.
Vụ cháy rừng tràm trên xảy ra tối 8/3, có tổng diện khoảng 20ha. Do thời tiết khô hanh, cộng với nhiều cây lau sậy, cây bụi dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, đỏ rực một góc trời.
Khỉ vàng là loài linh trưởng phân bố rộng khắp cả nước cần được bảo vệ trong phụ lục IIB, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Sau khi tiếp nhận trăn đất và chim ưng, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật sẽ tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Lợi dụng thời tiết mưa lớn, các đối tượng đã xâm nhập khu vực thuộc lâm phần Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de quản lý, chặt phá 641 cây gỗ các loại.
Khoảng 8 giờ ngày 26/7, lực lượng chức năng đã phát hiện có đám cháy tại tiểu khu 4A, ngay sát đường ray đường sắt Bắc-Nam, đây là khu vực nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.
Tổ công tác phát hiện tại khu rừng Máng Lợn, xóm Khe Cạn, xã Cây Thị thuộc khoảnh 17, tiểu khu 190, rừng phòng hộ do Ủy ban Nhân dân xã Cây Thị quản lý có 7 gốc cây đã bị chặt hạ.
Voi rừng di chuyển từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai qua sông Mã Đà, trong quá trình di chuyển đã phá 12 bụi chuối, 1 cây mít, 3 cây đu đủ của người dân trồng cạnh chòi và hai bên đường.
Ngày 19/2, Công an huyện Đam Rông bắt quả tang Đặng Thị Việt Hoài đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 70 cá thể động vật hoang dã gồm 26 cá thể chồn hương, ba cá thể rắn, 37 cá thể dúi....
Ba cá thể khỉ đuôi lợn đã được Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, thả về rừng tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ tại Tiểu khu 277, xã Long Môn, huyện Minh Long.
Đối tượng Trần Ngọc Tuấn đã đồng ý cho Trần Văn Toản khai thác gỗ lim có nguồn gốc tự nhiên (thuộc tài sản công do Nhà nước bảo vệ) và yêu cầu Toản chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của vợ Tuấn.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 34 bị cáo với mức án cao nhất 9 năm tù trong vụ phá rừng có tổ chức, quy mô lớn và giúp sức của nhiều cán bộ, nhân viên quản lý bảo vệ rừng huyện Tây Hòa và Sông Hinh.
Tại hai Tiểu khu 699 và 708, nhiều cây gỗ lớn có đường kính từ 20-80cm đã bị đốn hạ, những cây gỗ lớn bị xẻ thành phách đưa ra khỏi rừng, chỉ còn lại gốc, ngọn, bìa gỗ, mùn cưa.
Theo báo cáo nhanh của tổ công tác, bước đầu xác định rừng bị phá với diện tích lớn, khoảng gần 100ha có cây rừng bị cắt hạ, đường kính từ 20cm trở xuống.
Lực lượng chức năng phát hiện 11 cây gỗ Pơmu bị khai thác trái pháp luật, trong đó có 7 cây mới bị khai thác, 4 cây khô đã ngã đổ. Một số cây chỉ còn cành, ngọn, phần thân cây đã bị lấy đi.
Theo người dân sống ven đường Hồ Chí Minh, khoảng 10 ngày nay, hàng loạt thông non ở nhiều khoảnh rừng thuộc các xã Nâm N’Jang và Trường Xuân bị thiêu rụi sau khi ngành chức năng dọn, đốt thực bì.