Từ ngày 16-18/12/2025, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hoá thờ Mẫu và hát Văn Hà Nội tổ chức Giao lưu thực hành nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt.
Lễ hội Phủ Dầy được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia, nổi tiếng với nghi lễ chầu văn-hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.
Liên hoan “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ VI góp phần bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống của di sản trong đời sống đương đại.
Các nghệ sỹ Việt Nam đã thể hiện một phần văn hóa Việt Nam qua các tiết mục múa rối nước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hầu đồng “Vũ điệu tâm linh"... gây ấn tượng sâu sắc cho bạn bè Nhật Bản.
Chương trình trải nghiệm văn hóa “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Tâm-Đẹp-Vui” với không gian trưng bày và phần diễn xướng hầu đồng sẽ góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Mẫu Liễu Hạnh được suy tôn là Thánh Mẫu tối cao, bà cũng là người phụ nữ duy nhất trong "Tứ bất tử" với huyền tích dày đặc yếu tố kỳ ảo.
Trong sáng 17/10, tại đền Mẫu Đông Cuông,10 nghệ nhân dân gian, đồng đền, thanh đồng đến từ các bản hội trong cả nước tham gia diễn xướng hầu đồng, dâng hương kính Mẫu, cầu tài, lộc, sức khỏe...
Việc gia tăng số lượng Di sản Văn hóa Phi vật thể được ghi danh vào các Danh sách của UNESCO và Danh mục Quốc gia về Di sản Văn hóa Phi vật thể đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý.
Lễ Hội Phủ Dầy mang giá trị nhân văn sâu sắc, coi trọng quyền năng của người Mẹ (Mẫu) để muôn dân tôn thờ và gửi gắm. Bên cạnh đó còn mang giá trị lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng thờ Nữ Thần.
Hơn 100 nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan đến từ nhiều tỉnh trong cả nước đã thực hiện các nghi lễ thờ Mẫu tại buổi giao lưu văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu năm 2022, ở đền Bích Câu, Hà Nội.
Tại sân đền Kiếp Bạc, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc, các nghệ nhân đã trình diễn nhiều giá đồng ngợi ca công đức của Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa múa rối cạn và múa rối nước, giữa âm nhạc, vũ đạo truyển thống kết hợp yếu tố đương đại đặc sắc và đầy chất thơ.
Tết Thượng Nguyên là dịp lễ quan trọng của những người thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu. Các đền, phủ thường tiến hành nghi lễ này trước ngày 20 tháng Giêng.
“Chang hoang dã-Gấu,” một tác phẩm được khá nhiều nhà xuất bản trên thế giới mua bàn quyền để dịch và phát hành đã được xướng tên là một trong hai giải Nhất tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2021.
UBND thành phố Việt Trì đã ban hành quyết định xử phạt 18 cá nhân mức 7,5 triệu đồng/người; riêng N.Đ.N.A, người tổ chức hoạt động hầu đồng bị phạt 10 triệu đồng.
Khác với hát văn trong diễn xướng hầu đồng, hát văn thờ là di sản mang tính thiêng trong Đạo Mẫu, trong đó ca từ và niêm luật được lưu giữ hết sức nghiêm cẩn.
Lần đầu tiên, trang phục hầu đồng của nghệ nhân văn hóa Nguyễn Đức Hiển sẽ được trình diễn trên sàn diễn thời trang trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế Việt Nam 2019.
Chương trình “Tín ngưỡng thờ Mẫu - Điểm hẹn tâm linh của người Việt” được tổ chức nhân kỷ niệm 2 năm UNESCO vinh danh Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa thế giới.
Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn toàn quốc 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/4 tại thành phố Huế, thu hút sự tham gia của khoảng 450 nghệ nhân, nghệ sỹ và diễn viên đến từ nhiều địa phương trong cả nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm trong hoạt động Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.