Hậu Giang bàn giao 791 nhà ở cho đồng bào nghèo

Hậu Giang đã bàn giao được 770 căn nhà ở, còn lại 21 căn đang được tích cực hoàn thành và bàn giao xong trước Tết Nguyên đán.
Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ nhà ở nông thôn cho đồng bào nghèo trên địa bàn, từ tháng 9/2009 đến nay, Hậu Giang đã xây dựng và bàn giao được 770 căn nhà ở cho nhân dân, còn lại 21 căn đang được các địa phương tích cực hoàn thành và bàn giao xong trước Tết Nguyên đán.

Ông Tạ Quốc Dân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, cho biết hầu hết những người dân được bàn giao nhà ở vừa qua đều rất vui mừng phấn khởi vì có được căn nhà khang trang, sạch sẽ và ấm cúng để sinh hoạt và đón Tết cổ truyền.

Nhiều hộ cho biết nếu Nhà nước không hỗ trợ nhà ở theo Chương trình trên thì không biết khi nào họ mới có đủ tiền để xây dựng được một ngôi nhà như thế.

Năm 2009, Hậu Giang được bố trí tổng nguồn vốn là 16.163 tỷ đồng để xây dựng 791 căn nhà ở cho các hộ nghèo có nhà cửa dột nát nhưng không có khả năng sửa chữa, xây cất mới.

Bình quân mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu là 24m2, diện tích trung bình từ 32-36m2, giá trị mỗi căn thấp nhất từ 20,2 đến 21,4 triệu đồng.

Phần lớn những căn nhà được xây dựng khá khang trang, ấm cúng vì ngoài nguồn vốn trên, nhân dân còn đầu tư thêm vật tư, công sức và vốn để xây dựng. Nhiều hộ còn đầu tư thêm vốn để làm nhà vệ sinh, giếng nước phục vụ sinh hoạt thuận lợi.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở nông thôn cho hộ nghèo, tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hàng xây dựng 5.544 căn nhà ở cho 7 huyện, thị trong tỉnh, trong đó nhiều nhất là huyện Phụng Hiệp 1.960 căn, Châu Thành A là 1.77 căn, thời gian thực hiện Chương trình trong 3 năm, từ 2009-2011./.

Ngọc Thiện (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục