Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-TBD (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%, nhờ liên kết mua trái phiếu của một số ngân hàng trung ương châu Âu.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/12, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều tăng điểm.

Chứng khoán tăng trong bối cảnh giới đầu tư đang hy vọng rằng một loạt các cuộc họp quan trọng giữa lãnh đạo các nước châu Âu và đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh EU, dự kiến diễn ra cuối tuần này ở Brussels, sẽ thu được những kết quả tích cực.

Đầu phiên này, chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%, nhờ quyết định liên kết mua trái phiếu của một số ngân hàng trung ương châu Âu; chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng 54,03 điểm, tương đương 0,63%, lên 8.697,78 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Hong Kong cũng mở cửa với “sắc xanh,” khi chỉ số Hang Sheng tăng 77,5 điểm (0,41%) lên 19.117,89 điểm; còn tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng ghi thêm 4,33 (0,23%), lên 1.920,37 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai của Thượng Hải lại giảm nhẹ 7,11 điểm (0,3%) , xuống 2.353,55 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục