Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á rớt điểm

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đầu tuần này mất điểm, do các nhà đầu tư lo ngại bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm hơn những gì người ta đã hy vọng.
Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á "mở hàng" đầu tuần này bằng phiên giao dịch mất điểm, do các nhà đầu tư lo ngại rằng báo cáo lợi nhuận của các công ty Mỹ - dự kiến bắt đầu được công bố trong tuần này - sẽ cho thấy bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm hơn những gì người ta đã hy vọng.

Khối lượng cổ phiếu giao dịch trong phiên này khá mỏng do ảnh hưởng của việc các thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ ngày Quốc khánh cuối tuần qua.

Bên cạnh đó, sự xuống giá của các cổ phiếu ngành năng lượng (do giá dầu thô giảm xuống mức 65 USD/thùng) cũng là nhân tố làm các thị trường chứng khoán mất điểm.

Các thị trường chứng khoán tỏ ra khá uể oải trong những tuần gần đây, do giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng sớm hồi phục của kinh tế toàn cầu. Báo cáo về tình hình thất nghiệp ở Mỹ và châu Âu được công bố trong tuần trước chỉ càng khiến giới đầu tư thêm lo ngại rằng kinh tế toàn cầu còn lâu mới hồi phục hồi mạnh mẽ.

Thêm vào đó, các nhà đầu tư cũng rất e ngại về tình hình lợi nhuận của các công ty trong quý II và trong những quý còn lại của năm. Theo Giám đốc đầu tư thuộc DBS Vickers tại Hongkong Peter Lai, thị trường hiện thiếu định hướng, trong khi đà hồi phục vẫn rất yếu.

Kết thúc phiên 6/7, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,38% xuống 3.680 điểm, do giới đầu tư tranh thủ kiếm lời trước khi các công ty Mỹ công bố báo cáo lợi nhuận trong tuần này.

Sự xuống giá của cổ phiếu ngành tài nguyên cũng như hoạt động giao dịch cổ phiếu thưa thớt trước mùa công bố báo cáo lợi nhuận công ty ở Mỹ đã kéo chỉ số chứng khoán S&P/ASX200 của Australia giảm 1,16% xuống 3.783,7 điểm.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hongkong giảm 1,23% xuống 17.979,41 điểm, do giới đầu tư chưa tìm được định hướng rõ ràng. Chỉ số chứng khoán TAIEX của Đài Loan vào lúc đóng cửa phiên cũng giảm 0,23% xuống 6.649,91 điểm.

Trong số ít các thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên 6/7, chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,62% lên 1.428,94 điểm, nhờ các cổ phiểu ngành công nghệ lên điểm mạnh sau khi hãng Samsung Electronics công bố triển vọng lợi nhuận lạc quan trong quý II. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc khép lại phiên với mức tăng 1,18% lên 3.124,67 điểm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục