HĐBA họp khẩn cấp vụ Israel tấn công tàu cứu trợ

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp về vụ tấn công tàu cứu trợ của Hải quân Israel và hối thúc Tel Aviv dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza.
Nhiều nguồn tin cho biết, Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp ngày 31/5 thảo luận vụtấn công của Hải quân Israel nhằm vào đội tàu cứu trợ nhân đạo tới Dải Gaza.

Cácthành viên Hội đồng Bảo an đã lên án vụ tấn công của Israel đồng thời hối thúcTel Aviv dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp, Trợ lý Tổng Thưký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị, ông Oscar Fernandez-Taranconhấn mạnh việc Israel phong tỏa Dải Gaza là hành động "phản tác dụng" và "khôngthể chấp nhận được," và chính sự phong tỏa này đã dẫn tới vụ tấn công trên,trong khi tất cả các bên cần tập trung nỗ lực xây dựng lòng tin và thúc đẩy đàmphán giữa Israel và Palestine.

Cũng trong cuộc họp này, Trung Quốc đề nghị Hộiđồng Bảo an phản ứng nhanh chóng và có những hành động đối với cuộc tấn côngcủa Israel.

Đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc Dương Đào nhấn mạnh Trung Quốc"bàng hoàng" trước việc Israel tấn công đoàn tàu viện trợ quốc tế tới Gaza gâythương vong lớn.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định Israel đãđánh mất tính hợp pháp sau khi tiến hành vụ tấn công tàu cứu trợ. Ông Davutoglu cho rằngIsrael đã phạm một tội ác, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế trong vụ tấncông "giống như hành động của hải tặc."

Quan sát viên thường trực của Palestinetại Liên hợp quốc, ông Riyad Mansour cho rằng vụ tấn công là một "cuộc thảm sát"và một "tội ác chống lại luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế." Ông yêucầu Hội đồng Bảo an mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ này.

Hầu hết các nướctrong Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tiếnhành một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc trên.

Trong khi đó, NATO cũng đãnhất trí với đề nghị của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tổ chức mộtcuộc họp khẩn cấp về vụ việc trên.

Phát biểu tại Chile, Thủ tướng Erdogan đã bácbỏ cáo buộc của Israel cho rằng những nhà hoạt động ủng hộ Palestine trên tàu bịtấn công có mang theo vũ khí. Ông khẳng định đoàn tàu trên rời Thổ Nhĩ Kỳ cũngnhư các nước khác sau khi được kiểm tra nghiêm ngặt theo các quy định hàng hảiquốc tế và chỉ chở hàng cứu trợ nhân đạo.

Tại Washington ngày 31/5, Mỹ bày tỏ"lấy làm tiếc" về vụ tấn công của Israel làm nhiều người thiệt mạng và hy vọngTel Aviv tiến hành cuộc điều tra "toàn diện và đáng tin cậy."

Người phát ngôn BộNgoại giao Mỹ Phillip Crowley cho biết Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽvới Chính phủ Israel và Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) cùng các tổ chức phichính phủ và Liên hợp quốc để cung cấp đầy đủ hàng viện trợ cho Dải Gaza.

Trướcđó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Thủ tướng Israel BenjaminNetanyahu và hối thúc Israel thu thập toàn bộ thông tin về vụ việc trên càng sớmcàng tốt.

Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc điện đàm với ông Netanyahu cuốingày 31/5 đã lên án vụ tấn công của Israel là "không thể chấp nhận được," đồngthời thúc giục nhà nước Do Thái "có phản ứng mang tính xây dựng" trước những chỉtrích của cộng đồng quốc tế.

Các nhà lãnh đạo Syria vàLebanon cảnh báo rằng cuộc tấn công của Hải quân Israel vào đoàn tàu cứu trợ DảiGaza có thể kích động một cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

Tổng thống Syria Basharal-Assad và Thủ tướng Lebanon Saad Hariri, đang ở thăm Syria, sau cuộc hộiđàm đã ra tuyên bố chung "cực lực lên án tội ác của Israel," cho rằng vụ tấncông "vi phạm trắng trợn các quyền cơ bản nhất của con người và luật pháp quốctế, đồng thời có nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh mà hậu quả sẽkhông chỉ giới hạn trong khu vực."

Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi Liên đoàn Arập,Tổ chức Hội nghị Hồi giáo và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động ngay lậptức và có các biện pháp hữu hiệu nhằm chấm dứt những tội ác của Israel.

Trong khiđó, tại Paris (Pháp), khoảng 1.200 người biểu tình đã tập trung gần Đại sứ quánIsrael để phản đối vụ tấn công và đã ẩu đả với một số người ủng hộ Israel, buộccảnh sát phải bắn đạn hơi cay để trấn áp.

Tại Beirut, hàng trăm người Lebanon,Palestine và những người ủng hộ Palestine đã tập trung trước trụ sở Liên hợpquốc và chuyển tới người phát ngôn Liên hợp quốc tại Beirut, Bahaa al-Kossi, mộtbức thư lên án vụ tấn công của Israel.

Tại Bahrain, hàng trăm người tập trung trước tòa nhà của Liên hợp quốc tạithủ đô Manama để yêu cầu Liên hợp quốc nhanh chóng có hành động đối với Israel.

Về phía Israel, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Danny Ayalon ngày 31/5 nóiTel Aviv đã "rút ra bài học từ vụ việc này," và sẽ đảm bảo không để tái diễn vụviệc tương tự. Theo ông, Israel "lấy làm tiếc vì có người thiệt mạng" trong vụnày, nhưng cho rằng trách nhiệm thuộc về các nhà tổ chức chuyến đi.

Trong cuộcđiện đàm với Tổng thống Mỹ Obama ngày 31/5, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng bàytỏ "rất tiếc về cái chết của nhiều nhà hoạt động nước ngoài trong vụ tấn công,"song cho biết việc bao vây phong tỏa Dải Gaza vẫn tiếp tục.

Tại thủ đô Ottawa(Canada), ông Netanyahu khẳng định binh sĩ Israel hành động là để tự vệ, nhằm"bảo toàn mạng sống của họ."

Ông Netanyahu đã phải rút ngắn chuyến công duCanada và hủy chuyến thăm Mỹ để trở về Israel do vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.