Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức những hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho tuyến hàng hải quốc tế."
Theo phóng viên TTXVN, Tu chính án 3097 quy định việc thành lập một Quỹ Dự trữ nhằm thúc đẩy công nghệ mới đưa Internet tới người dân Cuba mà không qua hệ thống của chính quyền La Habana.
Các nước thành viên Hội đồng Bảo an tiếp tục nhắc lại rằng bất cứ hành động khủng bố, dù với động cơ nào, xảy ra ở bất cứ đâu, khi nào và ai đã thực hiện đều bị coi là tội ác không thể biện minh.
Ngày 22/4, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên án và gọi vụ đánh bom vào khách sạn ở thành phố Quetta là hành động khủng bố.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Indonesia Yaqut Cholil Qoumas gọi vụ đánh bom nhà thờ Công giáo ở Makassar là "một hành động tàn ác làm hoen ố sự yên bình của đời sống xã hội."
Ngày 8/3, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đã lên án các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia.
Ngày 21/2, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya, Jan Kubis, đã lên án và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước âm mưu ám sát Bộ trưởng Nội vụ của Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA).
Giới chức quân sự cho biết cơ quan chức năng nước này đã tìm thấy 43 thi thể cùng với 6 người bị thương nặng trong vụ tấn công ở Maiduguri do nhóm phiến quân Boko Haram gây ra.
Giới chức Palestine kịch liệt phản đối việc Sudan bình thường hóa quan hệ với Israel, đồng thời khẳng định động thái này sẽ không lay chuyển được niềm tin của người dân Palestine.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng mọi quan điểm kỳ thị, ví dụ như gắn tên virus với một địa danh cụ thể, sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công tác phòng chống dịch bệnh.
Cảnh sát Hong Kong cho biết 80 người bị bắt giữ vào cuối tuần qua bị buộc các tội danh từ tụ tập trái phép, tấn công cảnh sát tới có hành động xúc phạm quốc kỳ Trung Quốc.
Ngày 5/9, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết lên án vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng cường áp lực đối với Bình Nhưỡng.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên trước đó cùng ngày thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung loại Rodong, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt ngay các vụ phóng như vậy.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Brussels của Bỉ và cho biết chưa nhận thông tin có nạn nhân nào là người Việt.