Ấn Độ và Nga thảo luận về việc chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 và hiện đại hóa máy bay Su-30 MKI, cùng kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự, trong bối cảnh New Delhi đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng.
Hệ thống S-400 đã được tích hợp thành công vào Hệ thống phòng không thống nhất Hatem al-Anbiya, giúp nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trên không của Iran.
Mỹ đã đề xuất bán cho Ankara các máy bay tiêm kích F-16 sau khi Washington loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình mua máy bay F-35 vì Ankara mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.
Tổng thống Lukashenko đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo Nga, quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã đồng ý với toàn bộ danh sách vũ khí sẽ có mặt (tại Belarus) vào năm 2025.
Tổng thống Belarus cho biết nước này sẵn sàng mua thiết bị quân sự của Nga trị giá 300 triệu đến 500 triệu USD, trong đó bao gồm các hệ thống tên lửa tối tân S-400.
Khi Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia cuộc cạnh tranh nhằm giành quyền kiểm soát Địa Trung Hải, Nga có thể có cơ hội giành quyền kiểm soát một vùng biển châu Âu quan trọng, làm suy yếu EU trong hoàn cảnh này.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hệ thống S-400, vốn được thiết kế để bắn hạ các chiến đấu cơ của NATO, đánh dấu sự rạn vỡ lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ trong hàng thập kỷ qua.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cho biết Ankara sẽ triển khai S-400 từ mùa Xuân 2020 sau khi hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh và quá trình đào tạo nhân sự hoàn tất.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo vẫn có khả năng Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ theo Luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt (CAATSA).
Ngày 13/11 (theo giờ Mỹ), nhận lời mời của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến thủ đô Washington D.C giữa thời điểm hai nước tồn tại nhiều bất đồng.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện hiện đại và tiềm năng trong cuộc tấn công tầm xa hàng trăm km ở mọi độ cao.
Tại họp báo chung với người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan cho biết hai bên đã nhất trí rằng các vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo cơ hội thương mại cho nhiều lĩnh vực.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin ngày 4/7 cho biết nước này dự định sử dụng rộng rãi những hệ thống tên lửa S-400 mua của Nga để bảo vệ an ninh đất nước.
Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không rút khỏi hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga và Ankara không cần phải xin phép ai để đảm bảo các nhu cầu an ninh của mình.
Hai nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã thảo luận về việc thực hiện các dự án xây dựng tuyến đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ,” nhà máy điện nguyên tử Akkuyu và hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400.
Các đơn vị chiến đấu vận hành hệ thống tên lửa S-400 mới thuộc Trung đoàn tên lửa phòng không của quân khu miền Tây nước Nga đã tham gia nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Leningrad.
Theo các nhà phân tích, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút quân khỏi Syria không những tác động lớn đến chiến trường này mà còn gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho các đồng minh.
Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu đã khẳng định với Đại sứ Nga tại Ankara Alexey Yerkhov rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép Mỹ kiểm tra hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.