Hezbollah phóng hơn 100 quả rocket vào các vị trí quân sự của Israel

Tình trạng căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel leo thang kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel, với việc Israel và Hezbollah pháo kích và tấn công tên lửa lẫn nhau gần như hằng ngày.

Khói bốc lên sau vụ tấn công của Phong trào Hezbollah nhằm vào một tiền đồn quân sự Israel ở Metulla, giáp với miền Nam Liban, ngày 17/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ tấn công của Phong trào Hezbollah nhằm vào một tiền đồn quân sự Israel ở Metulla, giáp với miền Nam Liban, ngày 17/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã bắn hơn 100 quả rocket vào một số vị trí quân sự của Israel để đáp trả vụ pháo kích của Israel vào khu vực Bekaa đêm trước đó.

Trao đổi với báo giới, thị trưởng Baalbek, ông Bashir Khader cho biết ít nhất một dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi Israel tiến hành bốn cuộc tấn công vào thành phố Baalbek ở miền Đông Liban.

Các nguồn tin an ninh cho biết một trong những cuộc tấn công đã đánh trúng lối vào phía Nam của Baalbek, cách các di tích thời La Mã cổ đại ít nhất 2km.

Ba cuộc tấn công khác nhằm vào gần thành phố Taraya, cách Baalbek 20km về phía Tây.

Một nguồn tin an ninh Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel chủ yếu nhắm vào khu vực biên giới phía Nam của Liban , mặc dù trong những tuần gần đây các vụ việc này mở rộng hơn về phía Bắc.

Tình trạng căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel đã leo thang kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel, với việc Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah pháo kích và tấn công tên lửa lẫn nhau gần như hằng ngày.

Theo các nguồn tin an ninh, những cuộc đụng độ giữa Hezbollah và quân đội Israel đã khiến hơn 340 người thiệt mạng bên phía Liban, trong đó có khoảng 230 chiến binh Hezbollah và hơn 60 dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục