Trí tuệ nhân tạo (AI) với tốc độ phát triển ấn tượng đã góp phần tạo nên những tiến bộ vượt bậc trong quá trình chọn phôi và cấy phôi bằng phương pháp IVF, qua đó nâng cao tỷ lệ thành công.
Ở thời điểm sau năm 1975, Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng từng hai lần từ chối sang Pháp định cư đoàn tụ với chồng để ở lại tận hiến cho nền y học nước nhà.
Cùng với các chương trình hỗ trợ cộng đồng khác, đến nay đã có hơn 100 cặp vợ chồng được miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) từ Chương trình Tuần lễ vàng.
GoQba Technology Corp., công ty công nghệ Hàn Quốc tiên phong áp dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong điều trị vô sinh, cho biết hãng có kế hoạch hướng đến thị trường Việt Nam.
Phó giáo sư Nguyễn Quang nhấn mạnh vô sinh là một vấn đề y tế phổ biến, trong đó nguyên nhân từ phía nam giới chiếm gần một nửa các trường hợp khiến điều trị vô sinh nam còn một số khó khăn nhất định.
Phạm Thị Hằng bị bắt quả tang đang có giao dịch bán con gái (5 ngày tuổi) của một phụ nữ ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, cho một gia đình ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) với giá 45 triệu đồng.
Trong số 15 bị cáo bị đưa ra xét xử có đến 14 bị cáo là nữ, hầu hết những người này là những phụ nữ sinh con nhưng không muốn nuôi nên đã đem bán và những phụ nữ muốn có con để nuôi.
Chương trình “Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn - Yêu thương lan tỏa” chính là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho các gia đình quân nhân kiên trì, bền bỉ trong hành trình tìm con của mình.
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một số người dân đến kiểm tra và phát hiện một bé sơ sinh nằm trong túi nylon không có khăn quấn hay quần áo, cơ thể tím tái, bị kiến bu đen và có nhiều vết cắn.
Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” do Bệnh viện Mỹ Đức TP.HCM thực hiện trong năm 2022 dự kiến sẽ thực hiện miễn phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 80 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi gia đình là một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều phải nỗ lực và vất vả trong nhiều năm mới có thể "chạm" vào hạnh phúc thiêng liêng là được làm bố, làm mẹ.
Bà Jivuben Valabhai Rabari, một phụ nữ Ấn Độ trở thành một trong những người cao tuổi nhất trên thế giới lần đầu làm mẹ, khi hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 70.
Sau hơn 9 tháng, ngày 9/7, bé gái được mang thai hộ đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương chào đời trong sự vui mừng của gia đình và tập thể Khoa Hiếm muộn.
Do thường phải tới các điểm trường trong bản dạy học, cuộc sống vất vả, khó khăn khiến hai vợ chồng thầy Thị không có điều kiện đi bệnh viện chữa vô sinh, mơ ước có mụn con cứ thế xa vời.
Hai vợ chồng chị Minh có lúc tuyệt vọng vì có bao nhiêu tiền lại 'khăn gói quả mướp' đi chữa hiếm muộn. Đến nay hạnh phúc luôn thường trực trong đôi mắt của đôi vợ chồng đã ở tuổi U50.
Giáo sư Nguyễn Viết Tiến cho hay có rất nhiều người khát khao mong có con trong quá trình điều trị vô sinh, hiếm muộn, nhưng không phải ai cũng đạt được mong muốn.
Được nghiên cứu và khai thác triệt để, công nghệ Time-lapse hứa hẹn tiếp tục cùng các bác sỹ Vinmec đem lại hy vọng sớm cán đích cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Cai GuoLin, quốc tịch Trung Quốc, nói cho Hoàng Thị Thu Trang biết về mục đích sang Việt Nam để tìm người mang thai hộ và nhờ Trang làm phiên dịch trong suốt quá trình tuyển chọn, giao dịch.
Thống kê của ngành y tế cho biết vấn đề vô sinh hiếm muộn đang là gánh nặng trong lĩnh vực sản phụ khoa của Việt Nam với tỷ lệ vô sinh hiếm muộn là gần 8% dân số.